Ấn Độ sẵn sàng đối phó với những “rủi ro” từ phía Pakistan

Chỉ huy Lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ Sharma ngày 6/5 tuyên bố Ấn Độ sẵn sàng đối phó trước bất kỳ rủi ro nào do quân đội Pakistan hay những kẻ khủng bố gây ra.
Ấn Độ sẵn sàng đối phó với những “rủi ro” từ phía Pakistan ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ canh gác ở sát biên giới với Pakistan. (Nguồn: geo.tv)

Mạng Zee News của Ấn Độ đưa tin chỉ huy Lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ Sharma ngày 6/5 tuyên bố Ấn Độ sẵn sàng đối phó trước bất kỳ rủi ro nào do quân đội Pakistan hay những kẻ khủng bố gây ra.

["Có bằng chứng về vụ lính Pakistan chặt thi thể binh sỹ Ấn Độ"]

Phát biểu tại trụ sở của lực lượng trên, ông Sharma nói: “Họ (Pakistan) luôn xâm nhập và cử những kẻ khủng bố. Chúng tôi (lực lượng an ninh Ấn Độ) vẫn tiếp tục chiến đấu và bạn có thể thấy cho đến nay, chúng tôi đã đối phó thành công tất cả những âm mưu ghê tởm của chúng."

"Tôi có thể đảm bảo rằng các lực lượng an ninh Ấn Độ hoàn toàn sẵn sàng trước bất kỳ tình huống bất ngờ nào và chúng tôi sẽ có những hành động đáp trả thích đáng đối với bất kỳ rủi ro nào đến từ phía bên kia.”

Ông miêu tả việc chặt thi thể hai binh sỹ Ấn Độ ở dọc Ranh giới kiểm soát (LoC) ở khu vực tranh chấp Jammu và Kashmir do Lục quân Pakistan gây ra là “rất đáng tiếc”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.