"Có bằng chứng về vụ lính Pakistan chặt thi thể binh sỹ Ấn Độ"

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Gopal Bagley cho hay, nước này có bằng chứng cụ thể cho thấy lực lượng Lục quân Pakistan đã tiến hành vụ chặt thi thể hai binh sỹ Ấn Độ.
"Có bằng chứng về vụ lính Pakistan chặt thi thể binh sỹ Ấn Độ" ảnh 1Quan tài binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng. (Nguồn: business-standard)

Tờ The Times of India đưa tin, trong cuộc trả lời họp báo chiều 3/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Gopal Bagley cho hay, nước này có bằng chứng cụ thể cho thấy lực lượng Lục quân Pakistan đã tiến hành vụ chặt thi thể hai binh sỹ Ấn Độ.

Ông Baglay nói:​ "Chúng tôi có bằng chứng rằng vụ việc này do quân đội Pakistan thực hiện. Chúng tôi đã tuyên bố với phía Pakistan rằng bất kỳ ai trong lực lượng Lục quân của họ đứng sau vụ việc sẽ bị trừng phạt​."

Trước đó cùng ngày, Ấn Độ đã triệu Cao ủy Pakistan Abdul Basit tới để phản đối mạnh mẽ vụ việc trên.

Ông Baglay cho hay: ''Dĩ nhiên, ông ấy bác bỏ quân đội Pakistan có liên quan nhưng đảm bảo rằng ông ấy sẽ chuyển nội dung công hàm của chúng tôi tới chính phủ của mình"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.