Binh sỹ Ấn Độ nã pháo trả thù lính Pakistan chặt thi thể đồng đội

Binh sỹ Ấn Độ nã pháo sang Pakistan sau khi cáo buộc các binh sỹ Pakistan sát hại và chặt thi thể 2 thành viên thuộc đội tuần tra của Lục quân Ấn Độ tại Kashmir. Một người phát ngôn Bộ Ng
Binh sỹ Ấn Độ nã pháo trả thù lính Pakistan chặt thi thể đồng đội ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ tuần tra tại huyện Pulwama thuộc khu vực Kashmir. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tờ Dawn của Ấn Độ ngày 3/5 đưa tin Mỹ đã kêu gọi Pakistan và Ấn Độ tham gia đàm phán trực tiếp để giảm căng thẳng.

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay: "Chúng tôi khuyến khích Ấn Độ và Pakistan tham gia đối thoại trực tiếp nhằm giảm căng thẳng. Chúng tôi cho rằng Ấn Độ và Pakistan sẽ hưởng lợi từ việc hợp tác thực chất."

[Binh sỹ Pakistan và Ấn Độ lại đấu súng, 5 người thương vong]

Trước đó, Ấn Độ ngày 1/5 tuyên bố binh sỹ Pakistan đã sát hại hai thành viên thuộc đội tuần tra của Lục quân nước này ở khu vực tranh chấp Kashmir và sau đó chặt thi thể họ ra.

Lục quân Pakistan đã cực lực bác bỏ cáo buộc của phía Ấn Độ, cho rằng không có sự vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hay vượt qua Ranh giới kiểm soát (LoC) nào của binh lính Pakistan, vì thế không thể xảy ra vụ việc chặt thi thể nói trên.

Tuy nhiên, truyền thông Ấn Độ đưa tin binh sỹ nước này đã bắt đầu ''nã pháo qua khu vực biên giới'' để trả thù cho vụ việc trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.