Ông Putin cáo buộc Mỹ tiếp tay cho quân ly khai Bắc Kavkaz

Tổng thống Nga cáo buộc Mỹ tiếp tay cho quân ly khai Bắc Kavkaz

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Mỹ tiếp xúc trực tiếp và hỗ trợ về mặt hậu cần cho lực lượng phiến quân ly khai Bắc Kavkaz.
Tổng thống Nga cáo buộc Mỹ tiếp tay cho quân ly khai Bắc Kavkaz ảnh 1Binh sĩ Nga kiểm soát an ninh tại khu vực Kavkaz. (Ảnh: politicalhotwire.com)

AFP đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Mỹ tiếp xúc trực tiếp và hỗ trợ về mặt hậu cần cho lực lượng phiến quân ly khai Bắc Kavkaz.

Tuyên bố trên được Tổng thống Putin đưa ra trong một bộ phim tài liệu mang tên “Tổng thống” (President) được trình chiếu ngày 26/4 trên kênh truyền hình Nga Rossiya 1 ở khu vực Viễn Đông, nhân kỷ niệm 15 năm ngày ông Putin lên làm Tổng thống. Trong đó, ông Putin đã trích dẫn thông tin tình báo từ các cơ quan đặc vụ Nga, cho rằng vụ việc này đã xảy ra từ đầu những năm 2000.

Ông Putin nêu rõ: “Các cơ quan đặc vụ của chúng ta đã thu được những tài liệu về những cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa các tay súng từ Bắc KavKaz và đại diện của lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở Azerbaijan.”

Theo ông Putin, phía Mỹ “đã giúp đỡ (lực lượng ly khai Bắc Kavkaz) thậm chí cả phương tiện vận chuyển”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục