Tổng thống Nga hối thúc Azerbaijan và Armenia kiềm chế

Ngày 20/9, Tổng thống Nga tuyên bố nước này lo ngại về đụng độ mới đây giữa Armenia và Azerbaijan, đồng thời kêu gọi hai quốc gia thuộc Liên Xô cũ này đàm phán để tìm ra giải pháp cho các tranh chấp.
Tổng thống Nga hối thúc Azerbaijan và Armenia kiềm chế ảnh 1Tổng thống Vladimir Putin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này lo ngại về đụng độ mới đây giữa Armenia và Azerbaijan, đồng thời kêu gọi hai quốc gia thuộc Liên Xô cũ này đàm phán để tìm ra giải pháp cho các tranh chấp lãnh thổ.

Trong bài phát biểu phát sóng trên truyền hình, nhà lãnh đạo Nga nêu rõ: "Tôi muốn nhấn mạnh bất kỳ kịch bản xung đột nào giữa các quốc gia gần gũi với chúng tôi đều khiến chúng tôi vô cùng lo ngại. Chúng tôi kêu gọi các bên thực hiện kiềm chế, tuân thủ nghiêm ngặt lệnh ngừng bắn và kiên quyết tuân theo tuyên bố 3 bên giữa các nhà lãnh đạo Nga, Azerbaijan và Armenia."

[Tổng thống Nga quan ngại về căng thẳng giữa Azerbaijan và Armenia]

Tuyên bố trên được Tổng thống Putin đưa ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lên tiếng kêu gọi hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan. Trong chuyến thăm Yerevan hồi cuối tuần trước, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cáo buộc phía Baku tiến hành các cuộc tấn công "bất hợp pháp" nhằm vào Armenia, lên án đây là "vụ tấn công nhằm vào chủ quyền" đất nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục