Theo tuyên bố của Kremli, Tổng thống Nga đã gọi điện cho ông Obama để thảoluận về chiến dịch tại Libya và các vấn đề khu vực khác.
Tuyên bố nêu rõ: "Tổng thống Nga đã đặc biệt lưu ý đến sự cần thiết phảitránh gây ra thương vong cho dân thường cũng như ưu tiên đạt được những mục tiêumà Nghị quyết số 1973 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đặt ra."
Trước đó hôm 22/3, Tổng thống Medvedev đã bày tỏ quan ngại với Bộ trưởngQuốc phòng Mỹ ở thăm Nga về việc các cường quốc nước ngoài sử dụng vũ lực "bữabãi" ở Libya.
Về phần mình, Tổng thống Obama đã cảm ơn những người đồng cấp Medvedev về"những tuyên bố tích cực" liên quan tới sứ mệnh thực thi nghị quyết áp đặt vùngcấm bay tại Libya.
Trong khi đó, Tướng Carter Ham, Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Phi của Mỹ tuyênbố liên quân "không thể đảm bảo" không có dân thường thiệt mạng trong các đợtném bom tại Libya, nhưng đang cố gắng thực hiện một cách "hết sức chính xác."Ông cũng khẳng định các trận địa phòng không của Libya "cơ bản không còn tồntại" sau những cuộc không kích và lực lượng liên quân đang nhắm vào các binh sĩLibya tấn công dân thường.
Một phát ngôn viên Bộ Chỉ huy châu Phi của Mỹ, đặt trụ sở tại Đức, chobiết các nước liên quân cũng oanh tạc những mục tiêu ở Libya giữa lúc chiến dịch quân sự của quốc tế bắt đầu từtuần trước được tăng cường.
Một phát ngôn viên Chính phủ Libya nói rằng chế độ của ông Gaddafi dự kiếnliên minh phương Tây sẽ dội bom các trung tâm viễn thông và đài phát thanhtruyền hình nhà nước trong tối 24/3.
Cùng ngày, một phát ngôn viên Chính phủ Libya cho biết gần 100 dân thườngđã thiệt mạng trong các cuộc đột kích do lực lượng của nhà lãnh đạo MuammarGaddafi tiến hành gần một tuần trước.
Trong khi đó, một bác sĩ ở thành phố Misrata cho biết ít nhất 109 người đãchết tại thành phố này và hơn 1.300 người bị thương trong một tuần diễn ra cáccuộc tấn công của lực lượng trung thành với ông Gaddafi. Về phần mình, phát ngônviên của quân nổi dậy cho biết lực lượng này đã tiêu diệt 30 tay súng bắn tỉatrong thành phố Misrata và các tàu chiến cũng như tàu thuyền của chính phủ neođậu trong cảng của thành phố này này đã rút đi./.