Tổng thống Peru muốn tranh cử nhiệm kỳ thứ ba

Tổng thống Peru Alan Garcia muốn ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba không liên tiếp vào 2016, bất chấp tỷ lệ ủng hộ của người dân thấp.
Trả lời phỏng vấn trước báo giới ngày 15/8, Tổng thống Peru Alan Garcia cho biết ông muốn ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba không liên tiếp vào năm 2016, bất chấp tỷ lệ ủng hộ của người dân trong một cuộc thăm dò dư luận mới đây là rất thấp, chỉ đạt 31%.

Tổng thống Garcia, năm nay 61 tuổi, từng đảm nhiệm cương vị này giai đoạn 1985-1991, là thời kỳ nền kinh tế Peru rơi vào suy thoái tồi tệ nhất.

Ông tái đắc cử năm 2006 và nhiệm kỳ năm năm hiện nay sẽ kết thúc vào tháng 7/2011. Hiến pháp Peru không cho phép tổng thống tái cử trong các nhiệm kỳ liên tiếp.

Cuộc thăm dò dư luận do Ipsos-Apoyo tiến hành và công bố ngày 15/8 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Garcia và nội các của ông là khá thấp, mà nguyên nhân chính là do chính quyền không có các biện pháp hữu hiệu đấu tranh chống tham nhũng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục