Tổng thống Pháp gặp trực tiếp Tổng thống Nga bàn về Ukraine

Tổng thống Pháp Francois Hollande thông báo sẽ tiến hành cuộc gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào ngày 6/6 và cuộc khủng hoảng Ukraine.
Tổng thống Pháp gặp trực tiếp Tổng thống Nga bàn về Ukraine ảnh 1Tổng thống Pháp Hollande muốn gặp trực tiếp Tổng thống Nga Putin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 27/5, Tổng thống Pháp Francois Hollande thông báo sẽ tiến hành cuộc gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào ngày 6/6 và cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ là nội dung chính trong chương trình nghị sự.

Phát biểu với báo giới tại Brussels sau một hội nghị thượng đỉnh châu Âu, ông Hollande nói rằng cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo này sẽ diễn ra ở miền Bắc nước Pháp trong loạt sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày quân Đồng minh đổ bộ vào bờ biển Normandy trong Chiến tranh thế giới thứ 2.

Liên quan đến Ukraine, trong bài phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, ông Stephane Dujaric, Thư ký báo chí của Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết Tổng Thư ký Ban Ki-moon đang “hết sức lo ngại” trước những thông tin về tình trạng bạo lực vẫn tiếp diễn ở miền Đông Ukraine trong mấy ngày qua, làm hàng chục người thiệt mạng.

Thông qua Thư ký báo chí, ông Ban Ki-moon khẩn thiết kêu gọi chính quyền Ukraine khôi phục quyền kiểm soát của mình tại các địa phương ở miền Đông bằng các biện pháp hòa bình, trong đó có đối thoại chính trị, và cần phải coi đó là biện pháp duy nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục