Tổng thống Philippines không dự hội nghị khu vực tại Australia

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh khu vực dự kiến diễn ra tại Sydney của Australia vào các ngày 17 và 18/3.
Tổng thống Philippines không dự hội nghị khu vực tại Australia ảnh 1Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: Time)

Theo AFP, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 5/3 cho biết nhà lãnh đạo quốc gia Đông Nam Á này sẽ không tham dự một hội nghị thượng đỉnh khu vực dự kiến diễn ra tại Sydney của Australia vào các ngày 17, 18/3.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Harry Roque nêu rõ: "Các diễn biến ở trong nước vẫn tiếp tục cần sự hiện diện của Tổng thống tại Philippines."

Quyết định không tham gia hội nghị thượng đỉnh nói trên của ông Duterte được đưa ra sau khi ông tuyên bố sẽ không hợp tác với các nhà điều tra Liên hợp quốc về những vụ giết người ngoại tụng trong chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy do ông phát động vốn khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Australia là một trong số những quốc gia bày tỏ quan ngại về tổng số người thiệt mạng trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy tại Philippines trong một phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ở Geneva hồi năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục