Tổng thống Philippines loại gần 1.000 quan chức

Lệnh sa thải áp dụng đối với quan chức được bổ nhiệm trong thời gian 60 ngày trước khi bầu cử tổng thống ngày 10/5 vừa qua.
Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 4/8 đã ra lệnh sa thải gần 1.000 quan chức do cựu Tổng thống Gloria Arroyo đã bổ nhiệm sai quy định của Hiến pháp.

Lệnh sa thải áp dụng đối với tất cả các quan chức được bổ nhiệm trong khoảng thời gian 60 ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Philippines ngày 10/5 vừa qua.

Cố vấn pháp lý của Tổng thống, ông Ed de Mesa cho biết bà Arroyo đã bổ nhiệm ít nhất 997 người vào các chức vụ trong chính quyền trước hoặc vào thời điểm ngày 10/5. Điều này vi phạm quy định trong Hiến pháp Philippines là cấm bổ nhiệm trong vòng 60 ngày trước khi diễn ra bầu cử tổng thống.

Nhiều người nghi ngờ rằng một số nhân vật còn được bổ nhiệm sau thời hạn chót, nhưng đã được đẩy ngày tháng sớm lên.

Ông Mesa cũng cho biết các bộ ngành sẽ được yêu cầu tiến hành điều tra và trình danh sách những người đã được bổ nhiệm sai nguyên tắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục