Tổng thống Philippines tiết lộ âm mưu khủng bố khác tại Mindanao

Tổng thống nước này Rodrigo Duterte tiết lộ rằng các phiến quân có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể đồng thời phát động tấn công vào một số thành phố tại đảo Mindanao.
Tổng thống Philippines tiết lộ âm mưu khủng bố khác tại Mindanao ảnh 1Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: rappler.com)

Inquirer.net đưa tin, trong khi quân đội Philippines triển khai đợt tấn công cuối cùng để giải phóng thành phố Marawi thì ngày 11/10, Tổng thống nước này Rodrigo Duterte tiết lộ rằng các phiến quân có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể đồng thời phát động tấn công vào một số thành phố tại đảo Mindanao.

Theo ông Duterte, khủng bố có liên hệ với IS sẽ không rời khỏi đảo này trong vòng "7 đến 10 năm tới" và nơi tiếp theo chúng có thể tấn công là Zamboanga, Isabela, Basilan và một thành phố khác vào "cùng một thời điểm."


[Phillippines tin sẽ giải phóng thành phố Marawi vào cuối tuần này]

Trong một bài phát biểu tại San Miguel, Bulacan, Tổng thống Duterte nêu rõ: "Sẽ có bạo lực ở khắp mọi nơi. Chúng sẽ không biến mất. Chúng sẽ tập hợp lại ở bất kỳ đâu. Tôi cảnh báo các bạn, những binh sỹ cộng hòa, nếu chúng đồng thời tấn công ở 5 địa điểm thì sao? Zamboanga, có thể là Basilan, Isabela - đó là những gì được báo cáo lên văn phòng của tôi, và một thành phố lớn khác."

"Về lâu dài, chúng ta sẽ thắng thế nhưng trước tiên, hãy nhớ rằng khủng bố là một phong trào đẫm máu đe dọa chúng ta và trẻ em. Trẻ em sẽ vẫn bị ảnh hưởng... Hãy chuẩn bị sẵn sàng."

Ông Duterte bày tỏ hy vọng thành phố Marawi sẽ được giải phóng trong vòng một tuần và ông có thể phải "thanh lọc" bộ máy chính quyền địa phương tại Marawi bởi không quan chức địa phương nào báo cáo với chính phủ rằng các phần tử khủng bố đã đào đường hầm dưới thành phố để chuẩn bị cho sự bao vây quân sự lâu dài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục