Tổng thống Putin: Nga có thể tự chủ việc cấp năng lượng cho thế giới

Tổng thống Putin cho biết Nga có thể tăng mức tiêu thụ ở thị trường trong nước, thúc đẩy hoạt động chế biến nguyên liệu thô, đồng thời tăng nguồn cung năng lượng cho các khu vực khác trên thế giới.
Tổng thống Putin: Nga có thể tự chủ việc cấp năng lượng cho thế giới ảnh 1Một cơ sở khai thác dầu ở bán đảo Yamal thuộc vùng Tây Bắc Siberia của Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên bang Nga có thể tăng mức tiêu thụ dầu mỏ, khí đốt và than đá ở thị trường trong nước, đồng thời tăng nguồn cung cho các khu vực khác trên thế giới.

Đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp về phát triển vùng Bắc Cực của Nga diễn ra ngày 13/4.

Người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh trong vấn đề dầu mỏ, than đá và khí đốt của Nga, nước này có thể tăng mức tiêu thụ ở thị trường trong nước, thúc đẩy hoạt động chế biến nguyên liệu thô, đồng thời tăng nguồn cung năng lượng cho các khu vực khác trên thế giới, những nơi thực sự cần thiết nguồn năng lượng của Moskva.

Tại cuộc họp, Tổng thống Putin cũng ra chỉ thị đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án tại khu vực Bắc Cực của Nga. Ông nêu rõ thay vì chịu các tác động của lệnh trừng phạt, các dự án này cần được đẩy nhanh tiến độ.

Nhà lãnh đạo này khẳng định nước Nga cần phải phản ứng mạnh mẽ với những mưu toan nhằm kiềm chế sự phát triển của nước này bằng việc tăng tốc tối đa với các dự án đang được triển khai và các chương trình hành động trong tương lai.

[Quan chức Đức nhận định về vấn đề nhập khẩu năng lượng từ Nga]

Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh giải quyết các nhiệm vụ xã hội, kinh tế và cơ sở hạ tầng ở các vùng lãnh thổ phía Bắc, thực hiện các dự án đầu tư quy mô lớn ở đó đã, đang và sẽ vẫn là những vấn đề ưu tiên của ban lãnh đạo đất nước.

Ông nêu rõ hiện hàng trăm nghìn công dân Nga đang sinh sống và làm việc ở khu vực Bắc Cực và hầu hết các lĩnh vực an ninh quốc gia cũng đều tập trung ở khu vực này như sinh thái, tài nguyên, chính trị-quân sự và công nghệ.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết một số chuỗi dịch vụ logistics hiện đang bị gián đoạn do hành động của các quốc gia không thân thiện. Một số công ty nước ngoài ngừng thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết hoặc chỉ thực thi một phần.

Tổng thống Putin thừa nhận tình hình hiện nay đã gây ra những khó khăn nhất định cho nước Nga, song khẳng định nước này có mọi nguồn lực và khả năng để nhanh chóng tìm ra giải pháp thay thế.

Trong dài hạn, nước Nga còn tăng cường hơn nữa khả năng tự cường trước những yếu tố bên ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục