Tổng thống Putin: Nga sẽ đáp trả những nỗ lực bao vây của Mỹ

Hãng thông tấn Tass của Nga ngày 14/6 đưa tin Tổng thống nước này Vladimir Putin tuyên bố sẽ đáp trả những nỗ lực của Washington nhằm bao vây Nga bằng các hệ thống phòng thủ tên lửa.
Tổng thống Putin: Nga sẽ đáp trả những nỗ lực bao vây của Mỹ ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Theo THX, hãng thông tấn Tass của Nga ngày 14/6 đưa tin Tổng thống nước này Vladimir Putin tuyên bố sẽ đáp trả những nỗ lực của Washington nhằm bao vây Nga bằng các hệ thống phòng thủ tên lửa.

[Ngoại trưởng Tillerson: Quan hệ Mỹ-Nga ở mức thấp và ngày càng xấu đi]

Trong một cuộc phỏng vấn với đạo diễn phim người Mỹ Oliver Stone, nhà lãnh đạo Nga nêu rõ: "Các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ sẽ được triển khai ở Đông Âu, Địa Trung Hải và các vùng biển phía Bắc.

Những hệ thống này đã sẵn sàng được lắp đặt tại Alaska, vì vậy trên thực tế, toàn bộ lãnh thổ Nga sẽ bị những hệ thống này bao vây."

Tổng thống Putin nhấn mạnh đây là một sai lầm chiến lược lớn khác bởi Nga sẽ đáp trả thích đáng tất cả những hành động này.

Theo ông, những động thái đó không khác nào một cuộc chạy đua vũ trang nữa.

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng lưu ý sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (ABMT) vào năm 2002, Nga đã buộc phải phát triển các khả năng tấn công tên lửa để duy trì cán cân lực lượng chiến lược trên thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục