Tổng thống Ukraine chỉ trích biểu tình là "cực đoan"

Ông Yanukovych cho rằng làn sóng biểu tình chống chính phủ hiện nay là hành động cấp tiến, kích động hận thù với mục tiêu "tiếm quyền."
Tổng thống Ukraine chỉ trích biểu tình là "cực đoan" ảnh 1Người biểu tình Ukraine lập rào chắn phong tỏa ở thủ đô Kiev ngày 1/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/2, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych chỉ trích các cuộc biểu tình rầm rộ trong những ngày qua ở nước này là "hành động cực đoan."

Trở lại làm việc sau bốn ngày nghỉ ốm, ông Yanukovych cho rằng làn sóng biểu tình chống chính phủ hiện nay là hành động cấp tiến, kích động hận thù với mục tiêu "tiếm quyền."

Ông Yanukovych kêu gọi xây dựng một cộng đồng không có hành động phân biệt chủng tộc và bài ngoại.

Liên quan kế hoạch của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) về viện trợ tài chính cho Ukraine, ông Maja Kocijancic, người phát ngôn Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Catherine Ashton, cho biết EU và Mỹ sẽ thảo luận về hỗ trợ nền kinh tế Ukraine, song nhấn mạnh bất kỳ khoản viện trợ nào cũng sẽ được gắn với những cải cách chính trị hoặc việc bổ nhiệm chính phủ mới.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết các cuộc thảo luận giữa Mỹ và EU mới chỉ ở giai đoạn "rất sơ bộ."

Có nguồn tin rằng thủ lĩnh đối lập Arseniy Yatsenyuk yêu cầu hỗ trợ này tương đương gói viện trợ 15 tỷ USD mà Nga cam kết dành cho Ukraine, song một nhà ngoại giao EU giấu tên khẳng định Kiev khó có thể đưa ra đề nghị như vậy.

Theo kế hoạch, bà Ashton sẽ quay lại Kiev trong ngày 4/1 trong nỗ lực mới chấm dứt hai tháng khủng hoảng ở Ukraine và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland cũng sẽ trở lại đây trong tuần này để gây sức ép với ông Yanukovych./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục