Tổng thống Ukraine Zelensky chia buồn với gia đình nạn nhân

Tổng thống Zelensky cho biết theo thông tin ban đầu, tất cả hành khách và thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay xấu số mang số hiệu 752 thuộc hãng Hàng không quốc tế Ukraine đã tử nạn.
Tổng thống Ukraine Zelensky chia buồn với gia đình nạn nhân ảnh 1Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gửi lời chia buồn tới thân nhân những hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng trong vụ máy bay chở khách của hãng Hàng không quốc tế Ukraine (Ukraine International Airlines) rơi tại Iran ngày 8/1.

Trên mạng xã hội Facebook, Tổng thống Zelensky cho biết theo thông tin ban đầu, tất cả hành khách và thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay xấu số mang số hiệu 752 thuộc hãng Hàng không quốc tế Ukraine đã tử nạn.

Hiện Đại sứ quán Ukraine tại Iran đang tiếp tục cập nhật tình hình và lên danh sách các nạn nhân sớm nhất có thể.

Tổng thống Zelensky đã hủy chuyến thăm dự kiến tới Oman để trực tiếp chỉ đạo khắc phục thảm họa hàng không này.

[Ukraine: Máy bay rơi ở Iran do trục trặc động cơ, không phải khủng bố]

Tổng thống Zelensky cũng cho biết các máy bay chuyên dụng của Ukraine đã sẵn sàng đến Iran để đưa thi thể các nạn nhân về nước.

Trước đó, Thủ tướng Ukraine Oleksiy Honcharuk đã xác nhận trên chuyến bay trên có 167 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn.

Máy bay Boeing 737 thuộc hãng Hàng không quốc tế Ukraine gặp nạn khi đang trên hành trình từ thủ đô Tehran của Iran tới thủ đô Kiev của Ukraine.

Dữ liệu trên trang web FlightRadar24 cho thấy chiếc máy bay xấu số trên đã ngừng gửi tín hiệu về đài kiểm soát không lưu sân bay Imam Khomeini ở Tehran, chỉ 3 phút sau khi cất cánh từ sân bay này trong sáng 8/1.

Theo truyền thông khu vực, máy bay bị rơi do sự cố kỹ thuật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thép cuộn tại một nhà máy ở Duisburg, miền Tây Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

EU thiết lập khung pháp lý bảo vệ thị trường thép

Hội đồng Liên minh châu Âu ngày 8/6 chính thức thông qua một quy định mới thiết lập khung pháp lý bảo vệ thị trường thép của khối này trước tình trạng dư thừa toàn cầu, có hiệu lực từ ngày 1/7.

Binh sỹ Nga ở tiền tuyến tại Ukraine. (Ảnh: TASS)

Anh, Pháp, Đức ủng hộ đàm phán trực tiếp Nga-Ukraine

Ngày 7/6, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga nhằm đạt được lệnh ngừng bắn.