Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản tham quan phố cổ Hội An

Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản cùng Đoàn giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch Nhật Bản đã xem nhiều chương trình nghệ thuật tiêu biểu đặc sắc tại Hội An.
Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản tham quan phố cổ Hội An ảnh 1Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm cho ông Nikai Toshihiro. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, tối 11/1, Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt Nikai Toshihiro cùng Đoàn giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch Nhật Bản đến thăm phố cổ Hội An (Quảng Nam).

Tiếp đoàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt-Nhật Phạm Minh Chính và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Nhân dịp đến Hội An, Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam Nikai Toshihiro cùng Đoàn giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch Nhật Bản đã xem nhiều chương trình nghệ thuật tiêu biểu đặc sắc tại thành phố được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

[Trưởng ban Tổ chức TW tiếp Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản]

Quảng Nam là nơi còn lưu lại đậm nét các giá trị văn hóa, nghệ thuật cùng giá trị tinh thần của văn hóa, lịch sử truyền thống Hội An-Nhật Bản được hình thành từ mấy trăm năm trước và lan tỏa đến ngày nay.

Tại Hội An, sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản được tổ chức hàng năm đã góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Hội An-Nhật Bản.

Những năm qua, Nhật Bản đã có những nỗ lực trong việc phối hợp cùng Quảng Nam gìn giữ và cải thiện môi trường tại Hội An như cải thiện chất lượng nước tại khu vực Chùa Cầu, bảo tồn di sản văn hóa, kiến trúc, góp phần vun đắp cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc Việt Nam-Nhật Bản nói chung, Hội An với các thành phố của Nhật Bản nói riêng.

Thành phố Hội An là một trong những địa phương thu hút lớn lượng khách du lịch Nhật Bản. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú tại Quảng Nam trong năm 2019 đạt gần 7,7 triệu lượt khách, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khách quốc tế đạt 4,6 triệu lượt, tăng 20,50% so với cùng kỳ năm 2018; khách nội địa đạt hơn 3 triệu lượt, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu từ hoạt động tham quan, lưu trú đạt hơn 6.000 tỷ đồng, tổng thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 14.000 tỷ đồng.

Tiếp nối những thành công đạt được, trong năm 2020, ngành du lịch Quảng Nam đặt mục tiêu đón 8,1 triệu lượt khách và tiếp tục định hướng phát triển du lịch bền vững, đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục