Tổng thư ký NATO hội đàm với tân Thủ tướng Na Uy

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đã đón tiếp tân Thủ tướng Na Uy Erna Solberg đang thăm Bỉ và Liên minh châu Âu EU.

Trước thềm Hội nghị các Ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây dương NATO, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đã đón tiếp tân Thủ tướng Na Uy Erna Solberg đang thăm Bỉ và Liên minh châu Âu EU.

Trong buổi tiếp đón tại trụ sở NATO, ông Anders Fogh Rasmussen đã cám ơn và đánh giá cao về những đóng góp của Na uy trong các hoạt động quân sự của NATO cũng như trong các dự án hợp tác quân sự giữa Na uy và NATO.

Theo Thủ tướng Erna Solberg, NATO trong tương lai sẽ cần có những điều chỉnh và đó sẽ trở thành nội dung chính của Hội nghị thượng đỉnh tới đây của NATO tại Vương quốc Anh (4-5/9/2014).

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen "một liên minh quân sự phải được trang bị toàn diện để đối phó với hàng loạt các mối đe dọa hiện đại và phải tham gia chặt chẽ, toàn diện với các đối tác của chúng ta trong các lợi ích chung, và phải cam kết an ninh tập thể của cộng đồng xuyên Đại Tây Dương."

Trong cuộc hội thảo, Tổng thư ký NATO Fogh Rasmussen và Thủ tướng Na Uy Erna Solberg đã bàn thảo sâu về chương trình nghị sự an ninh của NATO trong đó chú trọng đến vấn đề đào tạo, tư vấn và hỗ trợ lực lượng an ninh Afghanistan ANSF và kế hoạch rút quân FIAS năm 2014.

Tổng thư ký NATO cũng đánh giá cao sự đóng góp của Na Uy trong việc đào tạo chuyên gia, đội ngũ an ninh, quân sự Afghanistan đặc biệt là những đóng góp trên lĩnh vực công nghệ thông tin trong các hoạt động đào tạo, hỗ trợ binh sỹ Afghanistan.

Hiện tại, Na Uy là quốc gia hàng đầu tham gia nhiệm vụ chống cướp biển của NATO trên biển và vùng Sừng châu Phi cũng như đóng góp cho lực lượng KFOR của NATO và tham gia các dự án phòng thủ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây dương NATO.

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Na Uy thăm và làm việc với NATO và EU kể từ khi nhậm chức tháng 10/2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục