BRICS và sự phát triển của hệ thống tài chính toàn cầu
Mục tiêu của BRICS là tạo ra nhiều lựa chọn hơn, nhiều loại tiền tệ hơn cho thương mại, nhiều kênh thanh toán hơn, nhiều nguồn tài chính phát triển hơn và khả năng bảo vệ tốt trước các cú sốc.
Nhóm BRICS gồm các nền kinh tế mới nổi lớn - Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Ngày càng có nhiều quốc gia trên thế giới muốn gia nhập BRICS.
Mục tiêu của BRICS là tạo ra nhiều lựa chọn hơn, nhiều loại tiền tệ hơn cho thương mại, nhiều kênh thanh toán hơn, nhiều nguồn tài chính phát triển hơn và khả năng bảo vệ tốt trước các cú sốc.
Cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ nhấn mạnh Việt Nam có thể coi BRICS là một “công cụ đa dạng hóa chiến lược” và khai thác khối 11 nước này để mở rộng thị trường, thu hút công nghệ và đầu tư...
Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi các nước BRICS nên chủ động nắm bắt cơ hội, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực AI, khuyến khích phát triển mã nguồn mở, sự cởi mở, hợp tác và chia sẻ.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ, chiều 12/9 (giờ địa phương), tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 - thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
Một trong những trọng tâm của hội nghị là thúc đẩy cải cách các thể chế quản trị và tài chính toàn cầu theo hướng tăng tiếng nói, vai trò của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ, chiều 12/9/2026, tại New Delhi, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp nhiều lãnh đạo thuộc các tổ chức kinh tế và tài chính như WTO, AIIB cùng lãnh đạo các tập đoàn lớn.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Ấn Độ, dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Ấn Độ - nước Chủ tịch BRICS năm 2026 và tăng quan hệ với các nước BRICS.
Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 diễn ra ngày 12 và 13/9/2026 tại Ấn Độ, với chủ đề “Xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững”
Việt Nam chủ động tham gia BRICS, góp phần thúc đẩy hợp tác đa phương, chia sẻ kinh nghiệm phát triển và tăng cường quan hệ quốc tế.
Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và là lần thứ hai Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS với tư cách là đối tác của nhóm BRICS.
Thủ tướng Ấn Độ và Tổng thống Nga đã trao đổi về hợp tác chính trị, kinh tế, quốc phòng, năng lượng và các lĩnh vực khác, đồng thời thảo luận về sự phối hợp giữa hai nước trong khuôn khổ BRICS.
Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN về chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ.
Sau 20 năm, BRICS đã có một nền tảng hợp tác đa tầng và mở rộng hoạt động từ thương mại, đầu tư sang năng lượng, công nghệ số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
Tham tán Bùi Trung Thướng cho biết, trong tổng giá trị thương mại giữa hai nước nửa đầu năm, xuất khẩu của Việt Nam vẫn chiếm ưu thế khi đạt gần 6 tỷ USD trong khi nhập khẩu đạt khoảng 4 tỷ USD.
Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, kiêm nhiệm Nepal và Bhutan, ông Trịnh Minh Mạnh, về vai trò của Việt Nam với tư cách Nước đối tác của BRICS, những đóng góp của Việt Nam cũng như triển vọng hợp tác.
BRICS cần từng bước hướng tới những cam kết toàn diện, có tính ràng buộc hơn nếu muốn đóng vai trò lớn hơn trong kinh tế toàn cầu, mục tiêu này cần đưa vào chương trình nghị sự những năm tới.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng chia sẻ về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam đồng thời đề xuất một số định hướng hợp tác giữa BRICS và các nước đối tác.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về tăng cường hợp tác đa phương cũng như khẳng định vai trò của các nước đang phát triển trong hệ thống quản trị toàn cầu.
Tại BRICS, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có nhiều cuộc tiếp xúc, hội đàm với lãnh đạo các nước, mở ra nhiều định hướng hợp tác mới, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam với các đối tác phát triển.
Việt Nam sẵn sàng cùng BRICS và các nước nỗ lực hoàn thành các mục tiêu trung hòa carbon, đóng góp tích cực, hiệu quả tại các cơ chế hợp tác toàn cầu về môi trường, chống biến đổi khí hậu và y tế.
Các nước BRICS sẽ phối hợp xác định danh mục các bệnh được xếp vào nhóm "bệnh liên quan đến yếu tố xã hội" (DSDs), phù hợp với tình hình thực tế của từng nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất hợp tác đa phương, thương mại tự do và trí tuệ nhân tạo vì cộng đồng tại Hội nghị BRICS mở rộng 2025 ở Brazil.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thảo luận hợp tác với lãnh đạo các nước, thúc đẩy quan hệ Việt Nam quốc tế tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS mở rộng.
Lãnh đạo các nước BRICS thúc đẩy cải cách thể chế toàn cầu, đề xuất hợp tác đa phương, AI an toàn, và thúc đẩy phát triển bền vững trong hội nghị Brazil.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Malaysia tăng cường hợp tác chuyển đổi số, trong đó có hỗ trợ xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia kết nối với Trung tâm dữ liệu của ASEAN.
Chiều 6/7 giờ địa phương, Tổng thống Brazil đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng; Thủ tướng cũng gặp người đồng cấp Malaysia và Chủ tịch Cuba.
Đây là lần đầu tiên nhóm BRICS - hiện đã mở rộng từ 5 lên 11 quốc gia thành viên - đạt đồng thuận về lập trường thống nhất chung trong vấn đề cải cách Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng năm 2025 diễn ra ngày 6-7/7/2025, tại Rio de Janeiro, Brazil, với chủ đề “Tăng cường hợp tác phương Nam vì quản trị bao trùm và bền vững hơn.”
BRICS được thành lập năm 2006 ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao; và sau 3 lần mở rộng, BRICS đang bao gồm 10 nước thành viên và 10 nước đối tác.