
Xuất hiện trang fanpage tuyển dụng giả mạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẳng định trang Fanpage có tên "Kênh việc làm EVN" với 6.000 lượt tài khoản theo dõi là giả mạo và sử dụng trái phép thương hiệu EVN.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẳng định trang Fanpage có tên "Kênh việc làm EVN" với 6.000 lượt tài khoản theo dõi là giả mạo và sử dụng trái phép thương hiệu EVN.
P.Q.S đã sử dụng tài khoản Facebook đăng bài "Tiếp theo là đoàn lắp NLMT tiến vào lễ đài" kèm hình ảnh chỉnh sửa bằng AI thể hiện lực lượng vũ trang đang bê các tấm pin năng lượng mặt trời.
Bà N.T.H cung cấp thông tin bịa đặt, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các thành viên trong Đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh, huyện Khoái Châu.
Một số fanpage, hội nhóm, tài khoản mạng xã hội chia sẻ, đăng tải các video clip, bài viết, bình luận có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, chưa kiểm chứng nhằm “giật tít, câu view,” gây hoang mang.
Lan truyền hình ảnh giật gân, những câu chuyện cứu hộ không có thật là cách kẻ xấu lợi dụng tâm lý hoang mang sau thảm họa tại Myanmar hòng trục lợi bất chính.
Các đối tượng đã đăng tải thông tin sai sự thật về tinh gọn bộ máy Công an Lâm Đồng, cho rằng việc chấm dứt hoạt động của công an cấp huyện là để “hợp thức hóa thâm hụt,” xúc phạm uy tín của công an.
Bộ Tài chính cảnh báo hiện đang có những đối tượng giả mạo trang Facebook có tên “Tiếp nhận Xử lý Thu hồi và Hoàn Trả Vốn Treo” sử dụng hình ảnh và thông tin của Bộ.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh phạt P.V.N.T (sinh năm 2003) số tiền 7,5 triệu đồng vì tạo tài khoản Tiktok “Chính trị VN” để đăng thông tin sai sự thật về nhiều lãnh đạo ngành Công an.
Đoàn cơ sở Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực Miền Trung-Tây Nguyên giúp các bạn học sinh, sinh viên ở Phú Yên cách tiếp nhận, chia sẻ và phòng chống tin giả trên không gian mạng hiện nay.
Đoàn cơ sở Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực miền Trung-Tây Nguyên đã trao tặng cho Trường Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Yên 2 thiết bị tivi thông minh và hàng chục đầu sách.
Những ngày qua, trên Facebook lan truyền thông tin "Đồng Hới đang có sốt virus lạ trẻ em. Nhập viện, bác sỹ kết luận sốt virus lạ có thể xâm lấn não nguy hiểm. Ba mẹ cẩn thận."
N.V.N khai nhận do việc kinh doanh buôn bán ôtô gặp nhiều khó khăn nên đã đăng tải bài viết lên mạng xã hội liên quan Nghị định số 168/2024/NĐ-CP để thu hút tương tác, tăng doanh số bán hàng.
Đ.H.S đã rủ 3 người đi quay video tại khu vực đường bao biển Hạ Long-Cẩm Phả do Đ.H.S xây dựng kịch bản có nội dung dàn dựng, sai sự thật liên quan đến giấy ra vào ôtô của Công an tỉnh Quảng Ninh.
Thông tin "kẻ lạ đột nhập vào nhà, trốn dưới gầm giường rồi dùng kim tiêm chích vào người trẻ em" trên mạng xã hội đã khiến dư luận xã hội hoang mang, lo lắng.
Tài khoản Facebook “Đậu Thanh Tâm” đăng tải một số video clip với thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận cũng như kêu gọi, kích động người dân phản đối Nghị định 168.
Công an huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) xác định do kinh doanh thua lỗ, bà T.T.N đã dựng hiện trường giả bị hai nam giới lạ mặt đến nhà hỏi mua cây gù hương rồi thôi miên, hắt nước vào mặt, lấy tiền.
ASEAN cho rằng Liên hợp quốc cần đặt thông tin và truyền thông công chúng vào vị trí trung tâm trong quản lý chiến lược, bảo đảm nguồn cung cấp thông tin rõ ràng, kịp thời, có căn cứ, chính xác.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình đang phối hợp với các cơ quan chức năng chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đối với các fanpage đăng tải thông tin sai về tình hình mưa lũ.
Lãnh đạo UBND phường Định Hòa xác nhận không có vụ học sinh lớp 3 chém bạn học xảy ra như thông tin đã đăng và xác định chủ tài khoản “Nam Pham” là anh P.V.Đ đã đăng tin sai sự thật để câu like.
Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Công an huyện Bình Chánh khẳng định không phát hiện camera quay lén trong nhà vệ sinh nữ tại Trường Trung học phổ thông Tân Túc như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.
Nhiều bức ảnh "tư liệu" đen trắng do AI tạo ra và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội trong thời gian gần đây khiến giới nghiên cứu lo ngại chúng sẽ làm “vẩn đục” dòng chảy lịch sử của con người.
Bà Đ.P.T, đại diện Công ty cổ phần truyền thông S.U.N RISE thừa nhận kênh “Những Bài Học Nhỏ” của công ty đã đăng tải lên không gian mạng video clip giật tít “Quả Báo Làng Nủ Lào Cai” là bịa đặt.
Các đại diện của G20 nhất trí thiết lập các hướng dẫn để phát triển AI, kêu gọi "sử dụng AI một cách có đạo đức, minh bạch và có trách nhiệm," tuân thủ luật riêng tư và quyền con người.
Nhiều tài khoản người dùng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok… đăng tải tin đồn "miền Nam chuẩn bị có đợt mưa bão nguy hiểm không kém cơn bão Yagi."
Chủ tài khoản facebook "Nguyễn Thị Mai" - người đã đăng tải video với nội dung sai sự thật về việc vỡ đê ở xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, bị xử phạt 7,5 triệu đồng.
Ngày 12/9, mạng xã hội lan truyền thông tin liên quan đến kết quả thống kê số tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ, trong đó Rạp xiếc Trung ương ủng hộ 10.000 đồng.
Tỉnh Yên Bái cảnh báo một số cá nhân sử dụng hình ảnh bão lũ đăng tin trên trang Zalo, Facebook để lừa đảo bằng cách kêu gọi người hảo tâm gửi đồ ăn, đồ dùng thiết yếu, gửi tiền ủng hộ.
Ngày 10/9, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về trận động đất có độ lớn 2,5 vừa xảy ra tại khu vực huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.
Ngày 9/9, facebook “H.T” của H.V.T, 32 tuổi, ở xã Đồng Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật về việc vỡ đê tại huyện Yên Phong.
Bộ Y tế khẳng định thông tin về việc đề nghị thí điểm "xử phạt người độc thân" là thông tin sai sự thật, cố tình xuyên tạc gây hiểu lầm, bức xúc trong xã hội.