Vụ việc xảy ra sáng sớm 6/12, khi một nhóm nam giới mang theo súng trường và súng lục 9mm xông vào quán bar tại thị trấn Soweto thuộc tỉnh Gauteng, xả súng vào các khách hàng khiến 15 người tử vong.
Nguồn tin tiết lộ cuộc không kích của Mỹ diễn ra ở phía Đông tỉnh Marib, nhằm vào môtô chở một chỉ huy quân sự al-Qaeda và một người khác khiến cả hai thiệt mạng.
Trong loạt biện pháp mới nhất, Pakistan nêu rõ các tùy viên quốc phòng-hải quân-không quân của Ấn Độ ở Islamabad là những người không được hoan nghênh và cần rời Pakistan ngay lập tức.
Cảnh sát Ấn Độ cho biết hai trong số ba nghi phạm trong vụ khủng bố ở Kashmir là người Pakistan, đồng thời treo mức tiền thưởng cho những ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ các đối tượng này.
Cảnh sát Israel gọi vụ việc là "một vụ tấn công khủng bố" đồng thời cho biết nghi phạm là một người đàn ông Palestine 53 tuổi đến từ khu vực Jenin ở Bờ Tây, đang cư trú bất hợp pháp tại Israel.
Giới chức Áo cho biết nghi phạm trong vụ tấn công bằng dao khiến sáu người thương vong hôm 15/2 tại thành phố Villach có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
FBI báo cáo rằng nghi phạm Shamsud-Din Jabbar trong vụ tấn công ở New Orleans đã đăng video cho thấy hắn "lấy cảm hứng" từ tổ IS chỉ vài giờ trước khi đâm xe tải vào đám đông mừng Năm mới.
Theo giới chức địa phương, các tay súng đã đến quán bar ở Querétaro trên một chiếc xe bán tải, nổ súng vào những người đang có mặt bên trong, sau đó phóng hỏa chiếc xe và rời khỏi hiện trường.
Theo văn phòng địa phương của Ủy ban điều tra Nga, chiếc xe chở Phó giám đốc Trung tâm chống chủ nghĩa cực đoan của Ingushetia đã bị bắn vào tối 11/10 khiến 3 người thiệt mạng.
Lãnh đạo các nước và tổ chức lên án mạnh mẽ hành động khủng bố tại Dagestan, đồng thời bày tỏ ủng hộ cuộc chiến chống mọi hình thức và biểu hiện khủng bố.
Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), có trụ sở ở Anh, vụ đánh bom xe ôtô ở thủ đô Damascus, gần Đại sứ quán Iran cũng khiến 3 phương tiện gần đó bốc cháy.
Ba binh sỹ Mỹ đã thiệt mạng và hàng chục quân nhân khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các lực lượng Mỹ đang đồn trú tại khu vực Đông Bắc Jordan.
Ban quản lý của 27 trường học ở thủ đô Brussels và vùng Brabant thông báo quyết định đóng cửa, "tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc phòng ngừa" sau khi bị đe dọa đánh bom.
Vụ tấn công liều chết xảy ra gần thánh đường Hồi giáo, nơi người dân đang tập trung kỷ niệm ngày sinh của nhà tiên tri Mohammad, khiến ít nhất 52 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.
Giới chức cho hay vụ tấn công xảy ra lúc 1h40 sáng (giờ địa phương), nhằm vào một đồn cảnh sát ở Thủ đô Mogadishu của Somali; nhóm phiến quân al-Shabab đã thừa nhận gây ra vụ tấn công mới nhất này.
Vụ việc xảy ra tối 9/6 tại khách sạn Pearl Beach khiến sáu dân thường thiệt mạng và 10 người bị thương, nhóm Al-Shabaab có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã nhận là thủ phạm vụ tấn công.
Các lực lượng an ninh Somalia đã vô hiệu hóa các tay súng Kharijite, nhóm thực hiện vụ tấn công khủng bố tại khách sạn Pearl Beach ở Mogadishu, giải cứu nhiều dân thường.
Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto cho biết một nhóm đối tượng đã sử dụng dao đe dọa thủy thủ đoàn của tàu hàng Galata Seaways; lực lượng đặc nhiệm từ máy bay trực thăng đã lên tàu giải cứu.
Vụ nổ có gây thương vong đã xảy ra bên trong một nhà thờ Hồi giáo, nơi đang diễn ra lễ tưởng niệm ông Mawlawi Nisar Ahmad Ahmadi, Phó tỉnh trưởng tỉnh Badakhshan, Afghanistan vừa bị sát hại.
Hãng thông tấn Nhà nước Syria đưa tin các phần tử khủng bố đã đặt một thiết bị nổ tấn công xe khách gần cây cầu Saida, khiến 6 công nhân khu thương mại tự do chung Syria-Jordan bị thương.
Nhà báo Lenin Artieda, làm việc tại đài truyền hình tư nhân Ecuavisa, đã nhận được phong bì chứa một USB, chiếc USB này đã phát nổ khi được cắm vào máy tính khiến ông bị thương ở mặt và tay.
Nhân vật thiệt mạng trong cuộc không kích được cho là do Mỹ tiến hành tháng trước ở Yemen là thủ lĩnh hàng đầu của Al-Qaeda ở bán đảo Arab - một trong những chi nhánh mà Mỹ đánh giá là nguy hiểm nhất.
Syria đánh giá cuộc khủng hoảng nhân đạo đang tạo ra khoảng trống an ninh đối với khu vực biên giới kéo dài 500km và đây là cơ hội để các tổ chức khủng bố cực đoan như IS trỗi dậy tập hợp lực lượng.
Phiến quân M23 đã bác bỏ cáo buộc của Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo liên quan vụ tấn công trực thăng khiến một nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc thiệt mạng.
Cảnh sát cho biết ít nhất 20 đối tượng có vũ trang đã xông vào nhà nghỉ trong thị trấn KwaMashu ở Nam Phi và nổ súng vào các nạn nhân, khiến 4 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tái khẳng định sự đoàn kết của Liên hợp quốc với chính phủ và người dân Pakistan trong nỗ lực đối phó với chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.