Ngày 23/2/1976: Thiết lập Quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Ethiopia. Từ ngày 23-25/8/2018: Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia theo lời mời của Tổng thống Ethiopia Mulatu Teshome. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm chính thức Ethiopia kể từ khi hai nước thiết lập Quan hệ Ngoại giao.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao vai trò và vị thế của Ethiopia tại khu vực, mong muốn hai Bộ Ngoại giao tiếp tục phát huy vai trò tiên phong và cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước.
Tổng thống Teshome cho rằng Ethiopia có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển kinh tế và xây dựng đất nước và đề nghị Việt Nam mở lại Đại sứ quán tại thủ đô Addis Ababa.
Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ethiopia và Ai Cập của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã cho thấy Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với các nước châu Phi.
Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ethiopia và Ai Cập của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp trên nhiều phương diện.
Sáng 29/8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã về tới thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia và Cộng hòa Arab Ai Cập.
Chiều 24/8 (giờ địa phương), tại Trụ sở Liên minh châu Phi, thủ đô Addis Ababa, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến với Quyền Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi Amira Mohammed Elfadin.
Chủ tịch nước đề nghị Thượng viện Ethiopia ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại nước này.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Ethiopia tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Viettel, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại Ethiopia.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia, chiều 23/8 (giờ địa phương), tại thủ đô Addis Ababa, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thốngMulatu Teshome
Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ethiopia, chiều 23/8 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Addis Ababa, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống Ethiopia Mulatu Teshome.
Chiều 23/8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Addis Ababa, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã tới thủ đô Addis Ababa, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia theo lời mời của Tổng thống Mulatu Teshome.
Chuyến thăm của Chủ tịch nước sắp tới được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều triển vọng mới trong hợp tác đầu tư và thương mại giữa Việt Nam với Ethiopia và Ai Cập nói riêng cũng như châu Phi.
Sáng 23/8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân rời Thủ đô Hà Nội, lên đường đi thăm cấp Nhà nước đến CHDC Liên bang Ethiopia từ 23-25/8 và thăm cấp Nhà nước đến CH Arab Ai Cập từ 25-29/8.
Việt Nam có quan hệ hợp tác tốt đẹp với Ethiopia, tuy nhiên, quan hệ kinh tế hai nước còn rất hạn chế, chưa phát huy được hết tiềm năng lợi thế của mỗi nước.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Ethiopia, trong đó hợp tác kinh tế-thương mại là trọng tâm.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia và Cộng hòa Arab Ai Cập từ ngày 23 đến ngày 29/8.
10 nước châu Phi cần đầu tư 2.000 tỷ USD để đến năm 2040 có thể đạt những thành công tương tự Việt Nam về phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông, đường bộ, đường sắt, sân bay, cảng biển, điện và nước.