Tên chính thức: Tổng công ty CP Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco)
Loại hình: Doanh nghiệp cổ phần
Ngành nghề kinh doanh :
• Sản xuất, mua bán các loại Bia, Cồnrượu, Nước giải khát, các loại bao bì, nhãn hiệu cho ngành bia, rượu, nước giải khát và lương thực thực phẩm; Kinh doanh vật tư, nguyên liệu, thiết bị, phụ tùng có liên quan đến ngành sản xuất bia, rượu, nước giải khát, các loại hương liệu, nước cốt để sản xuất Bia, rượu, nước giải khát; lương thực, thực phẩm.
• Xuất nhập khẩu các loại: sản phẩm bia, rượu, nước giải khát, vật tư, nguyên liệu, thiết bị, phụ tùng; hương liệu, nước cốt để sản xuất bia, rượu, nước giải khát
• Cung cấp các dịch vụ đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn đầu tư, xây lắp, sửa chữa bảo trì về ngành Bia – Rượu – Nước giải khát và lương thực thực phẩm
• Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, du lịch, triển lãm, thông tin, quảng cáo
• Đầu tư kinh doanh khu công nghiệp; khu dân cư, kinh doanh bất động sản, nhà ở, văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại, dịch vụ
• Đầu tư kinh doanh tài chính, ngân hàng, chứng khoán, quỹ đầu tư, bảo hiểm
• Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật
Năm thành lập: 1977
Trụ sở: Số 6 Hai Bà Trưng – Phường Bến nghé – Quận 1 – Tp.Hồ Chí Minh Chủ tịch hội đồng quản trị: Phan Đăng Tuất
Biên bản giữa Bộ Công Thương và Tổng Công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước, giá trị vốn đầu tư nhà nước tại Sabeco chuyển giao về SCIC là 2.308.765.470.000 đồng, chiếm 36% vốn điều lệ của Sabeco.
Thiết kế mới của Bia 333 sử dụng màu vàng đồng kết hợp cùng sắc bạc giúp mang đến vẻ ngoài sang trọng cho sản phẩm đồng thời điều chỉnh kích cỡ số “3” không đồng đều như trước.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, Chương trình hành động vì an toàn thực phẩm ngành công thương đã thu hút sự tham gia của 150.000 đoàn viên Công đoàn công thương và hàng nghìn tình nguyện viên.
Sabeco sẽ nâng cấp và mở rộng cơ sở hạ tầng tại các nhà máy đồng thời đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, tích hợp hệ thống quản lý sản xuất tự động hóa cao nhằm hỗ trợ công tác quản lý.
Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, khi các doanh nghiệp rơi vào tình trạng tin đồn sai sự thật cần xác minh, thu thập thông tin và gửi đến cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.
Nhiều nhà đầu tư ngoại đã thể hiện sự quan tâm đến việc mua cổ phần tại hai Tổng Công ty Bia, Rượu, Nước giải khát Việt Nam là Sabeco và Habeco khi Chính phủ Việt Nam tiến hành thoái vốn.
Theo Bộ Công Thương, cả hai doanh nghiệp trong ngành rượu, bia, nước giải khát là Sabeco và Habeco đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn và dự kiến sẽ hoàn thành thoái vốn nhà nước trong năm 2017.
Bộ Công Thương vừa thông tin chính thức về việc kiện toàn chức danh lãnh đạo Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn với trường hợp của ông Nguyễn Thành Nam.
Mặc dù sản lượng bia tăng trưởng nhanh những năm gần đây nhưng theo ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia, Rượu, Nước giải khát thì Việt Nam không phải là quốc gia tiêu thụ bia nhất thế giới.
Thông tin với báo chí ngày 25/12, Bộ Công Thương cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Vũ Quang Hải, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bia, Rượu, Nước giải khát Sài Gòn.
Tối 30/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ công bố và vinh danh 88 doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia.
Về chủ trương niêm yết trên sàn chứng khoán của Sabeco và Habeco, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ cho biết, nếu không thực hiện đúng kế hoạch, hai doanh nghiệp sẽ phải kiểm điểm trước Bộ Công Thương.
Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, nhà nước đang nắm 81,79% vốn điều lệ tại Habeco và dự kiến năm 2016 sẽ thoái toàn bộ vốn nhà nước tại doanh nghiệp này.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, đang chuẩn bị các phương án để hoàn thành việc thoái vốn nhà nước tại hai doanh nghiệp là Habeco và Sabeco trong năm 2017.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, nếu vụ việc "ép" khách hàng dùng bia Sài Gòn là đúng thì sự việc này sẽ "không phù hợp với Luật Cạnh tranh" và các cam kết quốc tế.
Nhằm đẩy mạnh sức tiêu thụ hàng Việt Nam cũng như xây dựng mạng lưới phân phối trong lĩnh vực đồ uống, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị để kết nối doanh nghiệp sản xuất và thương mại.