Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình đã có văn bản gửi Công ty Cổ phần May Lê Trực đề nghị hoàn trả kinh phí tạm ứng từ ngân sách quận để xử lý phần công trình vi phạm trật tự tại số 8B Lê Trực.
Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố hướng dẫn chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực chỉnh trang tổng mặt bằng tòa nhà sau khi "cắt ngọn," xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố.
Chủ đầu tư đã thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính theo đúng yêu cầu của của cơ quan chức năng để chi trả cho đơn vị tháo dỡ các tầng vi phạm của tòa nhà trong thời gian qua.
Báo cáo của thành phố Hà Nội tập trung vào làm rõ quá trình sai phạm, cũng như việc xử lý kỷ luật tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm và tiến trình tháo dỡ, phá dỡ công trình 8B Lê Trực.
Việc phá dỡ tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực đảm bảo tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật đồng thời đảm bảo quyền lợi đúng mức của các bên liên quan và an toàn cho công trình.
Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, thực hiện tháo dỡ giai đoạn 2 toàn nhà vi phạm trật tự xây dựng 8B Lê Trực (phường Điện Biên) đơn vị phá dỡ tòa nhà đã chính thức cắt sàn mái tầng 18.
Dự kiến đến ngày 25/6 tiến hành thực hiện các phần việc khó hơn là cắt sàn của tầng 18 công trình số 8B Lê Trực, sau đó tiếp tục chuyển sang giai đoạn cắt dầm và cột.
Thành phố yêu cầu Công ty cổ phần May Lê Trực chấp hành biện pháp cưỡng chế phá dỡ bộ phận công trình vi phạm để thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng công trình.
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam, đơn vị thực hiện tháo dỡ cho biết, đã sử dụng lưỡi cắt kim cương (lưỡi cắt chuyên dụng cắt kim cương, đá, bê tông) để thực hiện cắt sàn.
Kế hoạch phá dỡ tầng 18 được tiến hành như sau: từ ngày 15-30/5 tới phá tường, tháo kính mặt tiền và lắp giàn giáo; cắt một số ô sàn để đưa phế thải xuống dưới.
Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình cho biết thêm, sau khi hoàn thành tháo dỡ các thiết bị bên trong tầng 18, quận sẽ chỉ đạo thực hiện phá dỡ tường, bêtông, cấu kiện khác của tầng 18.
Xử lý vi phạm giai đoạn 2 công trình 8B phố Lê Trực theo 2 bước, bước 1, xử lý tầng 18 trước, sau đó báo cáo, đánh giá; trên cơ sở đó xem xét thực hiện tiếp bước 2 (xử lý tầng 17) theo đúng quy định.
Các phương tiện, thiết bị hiện đã được tập kết sẵn sàng để chuẩn bị cho cho công tác tháo dỡ công trình vi phạm tòa nhà 8B Lê Trực giai đoạn 2 (tháo dỡ tầng 17 và 18).
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu các tổng công ty, đơn vị hoạt động xây dựng, kinh doanh phát triển nhà ở tham gia vào quá trình tháo dỡ phần diện tích vi phạm tại 8B Lê Trực.
Ngoài việc yêu cầu chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực bàn giao hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công, UBND thành phố còn đề nghị chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thiết kế tòa nhà tham gia lập phươg án tháo dỡ.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho rằng để xảy ra sai phạm tại dự án 8B Lê Trực, trách nhiệm thuộc quản lý trật tự xây dựng tại địa phương, trước hết là quận Ba Đình.
Phường Điện Biên đã cho dựng hàng rào tôn màu ghi, cao hơn 2 mét chiếm dụng một phần vỉa hè xung quanh công trường, phần nào gây cản trở đến người đi bộ cũng như mỹ quan đường phố.
Về phía Công ty cổ phần May Lê Trực, thành phố chỉ đạo nghiêm túc phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 22/3, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết lần đầu Hà Nội công bố công khai danh sách 43 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn; trong đó có tòa nhà 8B Lê Trực ở phường Điện Biên.
Theo Công ty cổ phần Hạ tầng Phương Bắc, việc xử lý giai đoạn 2 phá dỡ phần sai phạm của tòa nhà 8B Lê Trực vô cùng khó khăn do công trình có kết cấu phức tạp.
Mới đây Công ty cổ phần Tập đoàn Phương Bắc tiếp tục có văn bản trình bày đánh giá kỹ thuật với nhận định nếu muốn phá dỡ giai đoạn 2 thì phải phá bỏ cả tòa nhà.
Sau khi tham vấn các cơ quan chuyên môn, quận Ba Đình (Hà Nội) quyết định hạ cẩu trục tháp tại tòa nhà 8B Lê Trực để bảo dưỡng định kỳ, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
Từ tháng 10/2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã xử lý xong giai đoạn 1 là "cắt ngọn" tầng 19 do xây vượt số tầng so với giấy phép được cấp, đồng thời xây dựng phương án xử lý giai đoạn 2.
Hiện Hà Nội đang chỉ đạo các địa phương xử lý nghiêm, giải quyết dứt điểm vi phạm, quận Đống Đa là một trong những nơi được đánh giá quyết liệt trong xử lý vi phạm trật tự đô thị.
Vai trò chủ trì, phê duyệt các phương án phá dỡ để đảm bảo an toàn của tòa nhà sau khi phá dỡ cũng như công năng sử dụng của phần còn lại tại công trình 8B Lê Trực sẽ do Thành phố Hà Nội quyết định.
Công ty cổ phần Tập Đoàn Phương Bắc đã có đơn gửi các cơ quan chức năng bày tỏ quan ngại về việc "cắt ngọn" công trình 8B Lê Trực ảnh hưởng đến kết cấu tòa nhà.
Một số phương tiện thông tin đại chúng đặt vấn đề liệu việc xử lý sai phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực có rơi vào im lặng và có phải tòa nhà sắp được đưa vào hoạt động hay không.
Công ty cổ phần Tập đoàn Phương Bắc tiếp tục có công văn lần 2 gửi các cấp chính quyền thành phố Hà Nội và các sở, ngành chức năng đề nghị dừng phá dỡ giai đoạn 2 công trình vi phạm này.
Mặc dù liên tục có chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ và thành phố, song việc triển khai phá dỡ giai đoạn 2 phần sai phạm Tòa nhà 8B Lê Trực vẫn chưa thể khởi động.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Phương Bắc đề xuất dừng thi công phá dỡ giai đoạn 2 phần sai phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực và tháo dỡ cẩu trục tháp, vận thăng lồng tại công trình này.