Toyota bổ sung mẫu mới cho cơ sở sản xuất Lexus ở Nhật Bản

Toyota bổ sung mẫu Lexus mới cho cơ sở sản xuất ở Nhật Bản

Toyota sẽ bổ sung một mẫu xe Lexus trong danh sách xe sản xuất tại nhà máy Motomachi của hãng đặt tại thành phố Toyota, tỉnh Aichi.
Toyota bổ sung mẫu Lexus mới cho cơ sở sản xuất ở Nhật Bản ảnh 1Chiếc xe Lexus IS của hãng Toyota được giới thiệu tại cuộc họp báo trước ngày khai mạc triển lãm tại Thái Lan hồi năm 2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo nguồn thạo tin, hãng sản xuất xe hơi Nhật Bản Toyota sẽ tăng cường các cơ sở sản xuất xe Lexus ở nội địa trong bối cảnh hãng xe này sẽ giới thiệu thêm các mẫu thuộc dòng xe cao cấp này trong năm nay.

Toyota, hãng xe lớn nhất thế giới xét về mặt doanh số xe bán ra, sẽ bổ sung một mẫu xe Lexus cho số xe sản xuất tại nhà máy Motomachi của hãng đặt tại thành phố Toyota, tỉnh Aichi.

Toyota sẽ biến nhà máy Motomachi thành cơ sở sản xuất thứ ba của Lexus bên cạnh các cơ sở khác đặt ở Aichi và tỉnh Fukuoka.

Mặc dù xe mang thương hiệu Lexus được sản xuất ở Nhật Bản phần lớn là để xuất khẩu nhưng Toyota vẫn duy trì việc sản xuất ở trong nước thương hiệu này như là biện pháp chủ chốt để giúp lĩnh vực sản xuất xe của Nhật Bản có thể vượt qua được sự cạnh tranh toàn cầu.

Tại nhà máy Motomachi, Toyota sẽ sản xuất mẫu Lexus GS sedan bên cạnh thương hiệu xe sang khác là Crown.

Trong khi đó, nhà máy Tahara sẽ lắp ráp mẫu Lexus RC và RC F thể thao mới - là những mẫu xe sẽ được tung ra thị trường vào cuối năm nay.

Toyota có kế hoạch tung ra ba mẫu xe Lexus mới trong năm 2014 sau khi bán được lượng xe Lexus kỷ lục là 523.000 chiếc trên toàn thế giới hồi năm ngoái, qua đó giúp họ đạt được mức lợi nhuận kỷ lục trong tài khóa kết thúc hồi tháng Ba vừa qua.

Một mẫu xe mới khác, mẫu Lexus NX thể thao đa dụng - sẽ được chi nhánh Toyota Motor Kyushu lắp ráp từ mùa Hè này ở Fukuoka.

Toyota đang có cách tiếp cận khác trong chiến lược sản xuất toàn cầu so với các hãng xe Nhật như Nissan và Honda, hai hãng xe đang rất tích cực chuyển hoạt động sản xuất ra nước ngoài để đối phó với tác động của đồng yen tăng giá.

Toyota cũng cam kết duy trì sản lượng nội địa hàng năm là 3 triệu chiếc xe để tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất tại quê nhà và tận dụng kỹ năng sản xuất của thị trường nội địa để tăng cường chất lượng sản phẩm.

Trong một diễn biến khác, Toyota cho biết hãng này có kế hoạch tuyển thêm hơn 100 công nhân hiện đang làm theo dạng hợp đồng có xác định thời hạn sang thành hợp đồng dài hạn trong tài khóa hiện nay, tăng hơn gấp đôi so với tài khóa trước trong bối cảnh hãng xe này đang phải vật lộn với tình trạng khan hiếm nhân lực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục