TP Hồ Chí Minh đưa công tác kiều bào đến cơ sở

Thời gian qua, TP Hồ Chí Minh đã đưa công tác kiều bào tới cơ sở, qua việc tổ chức hội, ban, tổ liên lạc với kiều bào tại các quận, huyện.
Ngày 25/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết6 năm thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị "Về công tác đối với người ViệtNam ở nước ngoài" trên địa bàn thành phố.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, thành quả lớn nhất củacông tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài tại thành phố trong thời gian qualà đưa công tác kiều bào đến cơ sở, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp chính quyềnvà tổ chức, đoàn thể trên địa bàn thành phố trong công tác đối với người ViệtNam ở nước ngoài theo tinh thần Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, coi công tác đốivới người Việt Nam ở nước ngoài là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị vàcủa toàn dân.

Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có lượng kiều bào đông nhất nước, là nơi tậptrung nhiều dự án lớn của kiều bào, nơi tiếp nhận lượng kiều hối cao nhất nướcvà số lượng kiều bào về thăm quê hương cũng cao nhất nước, trong đó dịp Tết MậuTý 2008 đạt mức kỷ lục 245.000 lượt kiều bào về đón Tết.

Trong công tác vận động kiều bào, ngoài Hội Liên lạc với người Việt Nam ởnước ngoài được thành lập từ tháng 9/2006, đến nay tại 24 quận, huyện của thànhphố đều đã có Ban liên lạc và thành lập các Tổ liên lạc ở nhiều phường, xã, thịtrấn. Việc tổ chức các buổi gặp gỡ, tiếp xúc với kiều bào còn được tổ chức theonhiều nhóm nhỏ ở tổ dân phố hay họp mặt thân mật với kiều bào trong các dịp bàcon về thăm quê hương đón Tết cổ truyền, dịp hè.

Thành phố cũng đã ra bản tin nội bộ Quê hương với Kiều bào được phát hànhhàng tháng, mỗi kỳ 1.000 số, Cẩm nang kiều bào, bản tin trên mạngwww.alov-hcmc.org.vn... cung cấp các thông tin, chính sách của Nhà nước cho cáchội, ban, tổ liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, kiều bào và thân nhânđang sinh sống ở nước ngoài đồng thời Trung tâm hỗ trợ kiều bào cũng đang đi vàohoạt động để hỗ trợ trí thức kiều bào trẻ và lưu học sinh trong thời gian mới vềnước tìm việc.

Theo bà Lương Bạch Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố HồChí Minh, Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị đã tạo được một bước chuyển cơ bản vàmạnh mẽ về nhận thức và hành động với quan điểm “Người Việt Nam ở nước ngoài làbộ phận không tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam.” Tuynhiên, công tác về kiều bào cũng còn nhiều khó khăn, vẫn còn thụ động “chờ kiềubào về” mà chưa chủ động vươn ra nước ngoài để tuyên truyền, mời gọi những ngườitài giỏi về phục vụ, xây dựng thành phố trong quá trình hội nhập kinh tế quốctế./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cà Mau trọn niềm tin về Đại hội XIV của Đảng

Cà Mau trọn niềm tin về Đại hội XIV của Đảng

Với một niềm tin sắt son và kỳ vọng lớn lao, người dân Cà Mau tin tưởng rằng, những quyết sách từ Đại hội XIV sẽ đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển phồn vinh và thịnh vượng.

Những cánh đào nở sớm báo hiệu mùa Xuân đang đến rất gần. (Ảnh minh họa: Hoa Mai/TTXVN)

Phú Thọ: Người trồng hoa tất bật vào vụ Tết

Tại Phú Thọ, không khí lao động đang nhộn nhịp hơn, trên các vườn hoa, cánh đồng, bà con nông dân tất bật chăm sóc, căn chỉnh từng công đoạn cuối cùng, với mong muốn mùa vụ Tết "được mùa, được giá."