TP. Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu việc làm, tư vấn nghề miễn phí

Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi động chương trình “Tiếp sức người lao động” giới thiệu việc làm, tư vấn nghề nghiệp miễn phí cho người lao động, nhằm hạn chế tình trạng “cò” lừa gạt.
TP. Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu việc làm, tư vấn nghề miễn phí ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Hải Âu/TTXVN)

Ngày 5/3, Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Thanh niên thuộc Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi động chương trình “Tiếp sức người lao động” năm 2015.

Chương trình gồm các hoạt động giới thiệu việc làm, tư vấn nghề nghiệp miễn phí cho người lao động, nhằm hạn chế tình trạng “cò” việc làm lừa gạt người lao động tại các bến xe trên địa bàn thành phố.

Dự kiến trong năm nay, khoảng 300 doanh nghiệp tham gia chương trình với chỉ tiêu tuyển dụng 20.000 đầu việc ở hầu hết các lĩnh vực ngành nghề từ lao động phổ thông, lao động qua đào tạo đến lao động yêu cầu trình độ cao.

Song song với hoạt động tại văn phòng giới thiệu việc làm ở các bến xe, chương trình sẽ tổ chức các “Sàn giao dịch việc làm” nhằm hỗ trợ doanh nghiệp được gặp gỡ phỏng vấn trực tiếp người lao động. Sàn giao dịch việc làm đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 20/3, tại Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố.

Sự kiện này là cơ hội để người lao động được các doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp, bên cạnh đó là cơ hội giới thiệu các khóa học nghề, các khóa đào tạo của các trường, cơ sở đào tạo có uy tín trên địa bàn Thành phố. Bên cạnh đó, chương trình còn có các hoạt động gặp gỡ, tư vấn việc làm cho người lao động.

Ông Nguyễn Tri Quang, Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Thanh niên, cho biết quá trình thực hiện chương trình cho thấy nhiều lao động từ tỉnh đến Thành phố tuy dễ tìm việc nhưng bám trụ với công việc không lâu hoặc mức lương thấp chủ yếu là do người lao động thiếu kỹ năng và tay nghề. Vì vậy, năm nay chương trình sẽ tổ chức các lớp huấn luyện kỹ năng làm việc trong môi trường đô thị, tác phong công nghiệp, các kiến thức về an toàn lao động cho người lao động.

Chương trình cũng sẽ hỗ trợ 10 lớp học ngoại ngữ, tin học miễn phí, khóa học đào tạo nâng bậc nghề nhằm đảm bảo cho người lao động được nâng cao tay nghề chuyên môn để có công việc ổn định với mức lương tốt.

Hiện chương trình đã xây dựng được bốn văn phòng Tiếp sức Người lao động tại bốn bến xe Miền Đông, Miền Tây, An Sương và Ngã tư Ga. Các văn phòng thực hiện tiếp nhận và giới thiệu việc làm không chỉ cho lao động đến các tỉnh tìm việc mà còn giải quyết việc làm cho lao động các quận huyện thuộc khu vực lân cận.

Sau bốn năm thực hiện, 55.000 lượt người đã đến tìm hiểu và giao dịch về việc làm tại các văn phòng Tiếp sức người lao động; trong đó, có 36.000 lượt được tư vấn giới thiệu việc làm trực tiếp và 17.800 lượt lao động có việc làm ổn định.

Sau lễ khởi động, 300 tình nguyện viên đã đến các bến xe Miền Đông, Miền Tây, An Sương và Ngã tư Ga thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ tìm việc làm cho người lao động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục