TP.HCM: 10.000 người đi bộ vì người nghèo

Khoảng 10.000 người tại TP.HCM đã tham gia cuộc đi bộ “Đoàn kết vì người nghèo” lần thứ V vào sáng 15/11 tại trung tâm thành phố.
Khoảng 10.000 người tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia cuộc đi bộ “Đoàn kết vì người nghèo” lần thứ V, diễn ra sáng 15/11 tại khu vực trung tâm thành phố.

Hoạt động nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tạo thêm nguồn kinh phí cho công tác chăm lo người nghèo.

Các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, đại diện các tôn giáo, dân tộc, công nhân và người dân ở 24 quận, huyện Thành phố Hồ Chí Minh tham gia cuộc đi bộ đã ủng hộ 6,1 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” để chăm lo nhu cầu cấp bách về nhà ở, vốn làm ăn cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, đặc biệt là người nghèo ở 20 phường, xã nghèo trọng điểm.

Nhiều khách du lịch nước ngoài đến Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp này cũng tham gia vào cuộc đi bộ. “Đây là một nét văn hóa nhân ái tuyệt đẹp của người Việt Nam, các bạn là một dân tộc yêu thương nhau”, cô Susan H. Whiteman, một du khách người Australia nhận xét khi hòa mình vào cuộc đi bộ.

Năm 2008, cuộc đi bộ "Đoàn kết vì người nghèo” lần thứ IV đã nhận được số tiền 6,2 tỷ đồng và 1.000 USD do 63 đơn vị và cá nhân ủng hộ. Số tiền này đã được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng cho nhiều chương trình hỗ trợ kịp thời và thiết thực cho những người dân nghèo thành phố.

9 tháng đầu năm 2009, Quỹ Vì người nghèo đã nhận được gần 7 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và người dân thành phố ủng hộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục