TP.HCM, An Giang chúc mừng Giáng sinh Hội thánh Tin Lành

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các mục sư, chức sắc và tín hữu Tin Lành, chúc một mùa Giáng sinh và năm mới 2019 an lành, mạnh khỏe, hạnh phúc.
TP.HCM, An Giang chúc mừng Giáng sinh Hội thánh Tin Lành ảnh 1Ông Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa chúc mừng Giáng sinh Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam). (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Nhân dịp Giáng sinh 2018, ngày 18/12, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam).

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các mục sư, chức sắc và tín hữu Tin Lành, chúc một mùa Giáng sinh và năm mới 2019 an lành, mạnh khỏe, hạnh phúc.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng về những hoạt động của Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) và tín hữu Tin Lành thời gian qua; trong đó những hoạt động xã hội có nhiều ý nghĩa như bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu, vùng xa...góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành tiếp tục phát huy công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể, Ban Tôn giáo thành phố cùng thực hiện nhiều hoạt động mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người dân.

Đồng thời, mong tín hữu Tin Lành tiếp tục tham gia đóng góp cho sự phát triển của thành phố, cùng chung tay xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thay mặt các chức sắc và tín hữu của Hội thánh, Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, cảm ơn đã đến thăm và chúc mừng nhân dịp lễ, Tết hàng năm, thể hiện sự quan tâm, mối quan hệ gần gũi, truyền thống quý báu dành cho Tổng Liên hội và tín hữu Tin Lành, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào có đạo sinh hoạt, tham gia các hoạt động tôn giáo.

Mục sư Thái Phước Trường khẳng định sẽ tiếp tục vận động các chức sắc, tín hữu Tin Lành phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng thành phố, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

[Thư chúc mừng Giáng sinh của Chủ tịch MTTQ Việt Nam]

Nhân dịp Giáng sinh năm 2018 và mừng năm mới 2019, ngày 18/12, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Hội thánh Tin Lành Long Xuyên và Hội thánh Tin Lành Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Tại các điểm đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã gửi lời chúc mừng tới các vị mục sư, các vị trong Ban Chấp sự Hội thánh cùng đồng bào Công giáo cả nước nói chung, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh An Giang nói riêng đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa và một năm mới 2019 gặt hái nhiều thành công trong công tác mục vụ cũng như trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh An Giang trong năm 2018, định hướng phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2019; ghi nhận những đóng góp tích cực của các vị mục sư, các vị trong Ban Chấp sự Hội thánh cùng đồng bào Công giáo đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, ổn định an ninh chính trị của tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang hy vọng quý vị Mục sư, các vị trong Ban Chấp sự Hội thánh sẽ tiếp tục hướng dẫn đồng bào Công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát huy các hoạt động thiết thực giúp đỡ người nghèo, người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chia sẻ tại Hội thánh Tin Lành Long Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình bày tỏ vui mừng được biết thời gian qua Hội thánh Tin Lành Long Xuyên đã có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực giáo dục, từ thiện xã hội… góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tin tưởng trong thời gian tới, mục sư Nguyễn An Khánh, Quản nhiệm Hội thánh Tin Lành Long Xuyên, cùng các vị trong Ban Chấp sự Hội thánh Tin Lành Long Xuyên sẽ tiếp tục gắn bó với tỉnh để định hướng, động viên, tạo điều kiện cho bà con tín hữu tích cực tham gia phong trào ở địa phương, góp phần xây dựng thành phố Long Xuyên nói riêng, tỉnh An Giang nói chung ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thay mặt Ban Chấp sự Hội thánh, đồng bào Công giáo, các mục sư đã cảm ơn sự quan tâm, hướng dẫn và tạo điều kiện của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, các sở, ngành và các địa phương đã dành cho tín hữu Tin Lành nói riêng, các tổ chức tôn giáo khác trong thời gian qua.

Với trách nhiệm của mình, các vị mục sư hứa sẽ tích cực hơn nữa trong việc vận động, hướng dẫn tín hữu thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục