TP.HCM: Bắt khẩn cấp nhiều hung thủ giết người

Ngày 18/2, Công an quận Tân Phú (Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp Phòng PC 14 đã bắt giữ hung thủ Trần Thị Dung (nữ, 44 tuổi, quê Tây Ninh, tạm trú tại phường Phú Trung, quận Tân Phú).

Ngày 18/2, Công an quận Tân Phú (Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp Phòng PC 14 đã bắt giữ hung thủ Trần Thị Dung (nữ, 44 tuổi, quê Tây Ninh, tạm trú tại phường Phú Trung, quận Tân Phú).
 
Được biết lúc 18h30 ngày 17/2, tại khu nhà trọ ở đường Nguyễn Minh Châu, phường Phú Trung, quận Tân Phú, Trần Thị Dung và anh Nguyễn Văn Gái (47 tuổi, sống với nhau như vợ chồng với Dung) đã xảy ra mâu thuẫn và ẩu đả nhau. Trong lúc tức giận, Trần Thị Dung dùng dao đuổi theo và đâm 3 nhát vào vùng ngực và lưng của anh Gái, dẫn đến việc anh Gái  tử vong khi đưa đi cấp cứu.
 
Ngày 18/2, Công an huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt Nguyễn Văn Lợi (26 tuổi, quê Tây Ninh, tạm trú huyện Bình Chánh) nhằm điều tra do liên quan đến một vụ giết người.
 
Theo khai nhận ban đầu của tên Lợi, vào ngày 15/2, Lợi cùng anh Trần Ngọc Minh (24 tuổi, trú Trà Vinh) dùng điện chích cá tại ao cá ở ấp 1 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.
 
Trong lúc chích cá, anh Minh bị điện giật bất tỉnh, thay vì đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do hoảng sợ nên Lợi lấy 2 tấm vỉ sắt kẹp xác nạn nhân đem vùi xuống ao. Đến ngày 17/2, người dân mới phát hiện xác anh Minh bị buộc vào lưới B40 và nổi lềnh bềnh trong ao cá. Khi công an đến khám nghiện hiện trường đã xác định nạn nhân chết do bị điện giật và ngạt nước.
 
Trước đó, ngày 17/2, Công an quận 6 (Thành phố Hồ Chí Minh) đã bắt giữ và lập hồ sơ điều tra 3 đối tượng tham gia vụ giết người là Nguyễn Văn Tùng (16 tuổi), Nguyễn Văn Hiệp (18 tuổi), Lý Thanh Phú (16 tuổi), cả ba cùng trú quận 6.
 
Được biết đêm 7/2, Nguyễn Văn Tùng cùng Hiệp, Phú dùng 2 cây mã tấu tới hẻm Xóm Chùa (đường Mai Xuân Thưởng, quận 6) tìm một số đối tượng khác để đánh trả thù. Tại đây, thấy một nhóm trai gái đang ngồi tâm sự, chúng xông đến chém xối xả làm em Trần Trung Hậu (15 tuổi, trú phường 11, quận 6) bị trọng thương và tử vong sau đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục