TP.HCM cần tạo chuyển biến mạnh phòng chống tội phạm

TP.HCM cần tạo chuyển biến mạnh về chống tội phạm

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, Phó Thủ tướng yêu cầu TP.HCM cần có giải pháp thiết thực.
Chiều 14/12, Đoàn công tác của Trung ương do ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình Quốc gia về phòng, chống tội phạm (Ban Chỉ đạo 138) đã làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 48/CT-TW của Bộ Chính trị và công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 2 năm qua, phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố xảy ra 10.312 vụ. Tuy được kiềm chế, giảm 16,36% so với cùng kỳ nhưng từ đầu năm 2012, các vụ phạm pháp hình sự có sự thay đổi với tính chất ngày càng tinh vi, táo bạo về phương thức, thủ đoạn hoạt động và đa dạng trong thành phần gây án.

Thời gian gần đây, các loại án giết người, cố ý gây thương tích (chiếm 9,06%) do nguyên nhân mâu thuẫn bột phát trong sinh hoạt, ghen tuông hoặc tình trạng hành xử côn đồ của một bộ phận giới trẻ đang ngày càng tăng trên địa bàn. Đáng chú ý, đối tượng phạm tội thường không có việc làm, dân trí thấp, hoặc đối tượng sau cai nghiện không tham gia tái hoà nhập cộng đồng, người các tỉnh đến thành phố làm ăn, sinh sống. Đặc biệt trên địa bàn thành phố đã xảy ra các vụ án nghiêm trọng do một số đối tượng, băng nhóm hoạt động đòi nợ thuê dẫn đến chém nhau, cố ý gây thương tích với tính chất manh động, hung hãn.

Tội phạm cướp giật tài sản tập trung chủ yếu tại địa bàn ven thành phố. Các nhóm đối tượng chủ yếu sử dụng xe gắn máy phân khối lớn đeo bám, lợi dụng trời tối và nơi vắng người dùng roi điện, dao, mã tấu, xịt hơi cay để tấn công nạn nhân cướp tài sản. Trong khi đó, Công an thành phố thiếu biên chế, nhân lực, kinh phí phân bổ chậm. Ông Lê Minh Trí đã đề nghị cho Công an thành phố cơ chế để trang bị thêm phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ hết sức quan trọng, vừa cấp bách, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, cần phải có quyết tâm cao, kiên trì, bền bỉ. Ban Chỉ đạo 138 các cấp cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với các cấp uỷ đảng, chính quyền chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu kiềm chế, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước.

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị, Phó Thủ tướng yêu cầu Thành phố cần có giải pháp cụ thể, thiết thực. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cần tổ chức ra quân, phòng chống tội phạm, bảo đảm cho nhân dân đón Tết Nguyên đán an toàn, lành mạnh.

Chỉ ra một số nguyên nhân cơ bản liên quan tới tình hình tội phạm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng một số cán bộ, nhân dân còn có thái độ vô cảm, thờ ơ; vai trò của chính quyền địa phương trong chủ động phát hiện các mâu thuẫn trong nhân dân để kịp thời hoá giải, hạn chế phát sinh tội phạm chưa đạt yêu cầu đề ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị thành phố cần quản lý chặt chẽ loại hình kinh doanh có điều kiện, mở đợt truy quét, tuyên truyền mạnh mẽ, công khai để tạo sự đồng thuận, tham gia tố giác của người dân và cũng đánh động để các đối tượng chùn tay, giảm bớt sự manh động.

Bộ sẵn sàng tăng cường cho thành phố 1 đến 2 trung đoàn cảnh sát cơ động từ Hà Nội vào để cùng công an Thành phố Hồ Chí Minh tập trung trấn áp tội phạm, kéo giàm tình trạng tội phạm nhức nhối hiện nay, Thứ trưởng nhấn mạnh./.

Liên Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục