TP.HCM: Cháy lớn ngay cạnh xe bồn chở xăng máy bay

Một vụ cháy đặc biệt nguy hiểm xảy ra ngay cạnh một bồn xe chở xăng máy bay tại thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.
TP.HCM: Cháy lớn ngay cạnh xe bồn chở xăng máy bay ảnh 1Lực lượng Phòng cháy chữa cháy dập lửa tại hiện trường. (Ảnh: Vietnam+)
Một vụ cháy đặc biệt nguy hiểm xảy ra ngay cạnh một bồn xe chở xăng máy bay và nằm ngay trước cổng kho xăng dầu nằm tại thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.
Rất may lực lượng chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng xử lý, dập tắt kịp thời trước khi vụ hỏa hỏa gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 11 giờ 50, ngày 15/4, tại căn nhà số 24/7C Đào Tông Nguyên, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè do ông Trần Văn Xoài (sinh năm 1955 làm chủ) đã xảy ra vụ cháy nguy hiểm khi trong khuôn viên căn nhà trên hiện hữu một xe bồn chứa 23m3 dầu JET A1 (xăng máy bay) biển kiểm soát 57K- 7460 của Doanh nghiệp tư nhân vận tải xăng dầu Toàn Đạt đang gởi tại đây.
Bên cạnh đó, đám cháy xảy ra rất gần với cổng kho xăng dầu (kho C) của Petrolimex.
Ngay khi nhận được tin báo cháy, Đội chữa cháy của kho C đã nhanh chóng điều xe chữa cháy đến ứng cứu nhưng đám cháy quá lớn nên chỉ vài phút sau đã thiêu rụi dàn lốp của chiếc xe bồn và cháy lan sang nhà bên cạnh.
Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy các quận 2, 4 và huyện Nhà Bè đã huy động 10 xe chữa cháy, trên 100 cảnh sát xuống hiện trường phối hợp dập lửa.
TP.HCM: Cháy lớn ngay cạnh xe bồn chở xăng máy bay ảnh 2Lực lượng Phòng cháy chữa cháy dập lửa tại hiện trường. (Ảnh: Vietnam+)

Đến 12 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Đơn vị chữa cháy đã điều xe bồn khác đến hút hết số dầu chứa trong xe bồn trong khuôn viên vụ cháy. Đến 14 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy thuộc Sở Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh, khi xảy cháy, các đơn vụ chữa cháy đã sử dụng nhiều xe chữa cháy công nghệ 17 chuyên sử dụng chữa đám cháy xăng dầu để dập lửa nên đã kịp thời khống chế được ngọn lửa nên đã khống chế kịp thời, nếu không hậu quả sẽ không thể lường được.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục