TP.HCM: Cháy nhà trong khu phong tỏa ở Thủ Đức, 1 người chết

Khói lửa bất ngờ bùng phát từ một căn nhà có diện tích khoảng 40m2 trong hẻm số 163 đường Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức khiến 1 người chết.
TP.HCM: Cháy nhà trong khu phong tỏa ở Thủ Đức, 1 người chết ảnh 1Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân khỏi hiện trường. (Nguồn: PLO)

Tối 2/7, lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đang phong tỏa hiện trường phục vụ điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến một người thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ cùng ngày, khói lửa bất ngờ bùng phát từ một căn nhà có diện tích khoảng 40m2 trong hẻm số 163 đường Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức.

Đám cháy được dập tắt sau khi Công an thành phố Thủ Đức có mặt ở hiện trường, phối hợp với lực lượng tại chỗ xử lý sự cố.

Lực lượng chức năng phát hiện một người mắc kẹt trong nhà đã tử vong.

[TP.HCM: Cháy nhà lúc rạng sáng làm 1 người chết, 2 người bị thương]

Đáng chú ý, hiện hẻm 163 đường Đặng Văn Bi đang bị cách ly vì có ca mắc COVID-19.

Sau vụ cháy nghiêm trọng trên, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07 Công an thành phố) đã phát đi cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa hiểm họa cháy nổ.

Theo PC07, tại các khu vực trên, những người bị cách ly không được ra ngoài, phải ở tập trung tại chỗ nên nhu cầu sử dụng hệ thống điện và các thiết bị tiêu thụ điện tăng cao; việc nấu, nướng, sử dụng các nguồn lửa, nguồn nhiệt cũng diễn ra thường xuyên. Đó cũng là những nguyên nhân dễ dẫn đến nguy cơ cháy, nổ tại các khu vực này.

PC07 khuyến cáo 15 điều cho người dân trong khu cách ly, trong đó có việc không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy gần nơi đun nấu, nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy.

Người dân cần lắp đặt thiết bị Aptomat cho hệ thống điện chung toàn khu vực, từng tầng, từng nhánh, từng thiết bị điện tiêu thụ công suất lớn, không để hàng hóa dễ cháy gần bóng điện (dây dẫn, ổ cắm, thiết bị) sát gần các tường, sàn, trần, vách là các vật liệu dễ cháy.

Người dân cần thường xuyên kiểm tra và kịp thời thay thế các thiết bị điện hư hỏng hoặc rò rỉ điện; không được lắp đặt thêm các đường dây dẫn điện không đúng yêu cầu kỹ so với thiết kế ban đầu; thiết kế đường dây dẫn điện riêng biệt đối với các thiết bị điện có công suất tiêu thụ điện lớn, tuyệt đối không cắm quá nhiều thiết bị điện trên cùng một ổ cắm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục