TP.HCM: Đổi hung khí, súng đạn để lấy sữa và đường

Tại quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, giao nộp hung khí, súng đạn và công cụ hỗ trợ sẽ được đổi bằng phần quà là sữa và đường.
Ngày 25/4, nhiều người dân sinh sống trên địa bàn phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã đến tham gia “Ngày hội thu hung khí, vũ khí.”

Hung khí, súng, đạn và công cụ hỗ trợ giao nộp sẽ được đổi lại các phần quà gồm sữa và đường.

Chương trình “Ngày hội thu hung khí, vũ khí” do Công an phường 25 phát động nhằm vận động người dân trong địa bàn còn chứa chấp vũ khí, hung khí tự giác giao nộp theo cuộc vận động của Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh.

Trường hợp vũ khí, hung khí thuộc dạng gia bảo, kỷ vật... người dân phải cam kết bảo quản chặt chẽ, không sử dụng trái phép. Trong buổi sáng, công an đã thu được 44 vũ khí (trong đó có 3 roi điện, 8 súng hơi, 2 súng kalip, 28 mã tấu) và 43 viên đạn.

Theo công an phường 25, quận Bình Thạnh, chương trình “Ngày hội thu hung khí, vũ khí” được tổ chức hàng năm nhằm kiểm soát công tác quản lý địa phương, người sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ. Đặc biệt, năm nay, công an phường vận động thêm người dân sử dụng súng tự giác giao nộp. Trong buổi sáng, đã có hơn 30 người giao nộp, trong đó có người bộ đội và công an về hưu cũng đã mang đến nộp để đổi lại phần quà do chính quyền tặng.

Tất cả số vũ khí, hung khí được niêm phong và bàn giao về Phòng Quản lý hành chính của công an Quận Bình Thạnh xử lý./.

Hoàng Tuấn-Mạnh Linh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục