TP.HCM: Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủng hộ 1 tỷ đồng mua vaccine

Thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục vận động, quyên góp tài chính bổ sung cho nguồn kinh phí mua vaccine để đảm bảo cho mọi người dân thành phố được tiêm chủng.
TP.HCM: Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủng hộ 1 tỷ đồng mua vaccine ảnh 1Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, trao bảng tượng trưng 1 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 15/3, tại Việt Nam Quốc tự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao kinh phí hỗ trợ đợt đầu cho Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh, góp thêm nguồn tài chính để mua vaccine COVID-19 cho nhân dân Thành phố.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã trao cho bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh số tiền 1 tỷ đồng được tăng ni, phật tử tại Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp hỗ trợ Thành phố trong công tác phòng, chống COVID-19.

Hòa thượng Thích Trí Quảng cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống nhân dân, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố đã kêu gọi các tăng ni, phật tử phát huy tinh thần yêu nước, từ bi của người con Phật, tích cực đóng góp vào công cuộc phòng, chống dịch COVID-19; trong đó, có việc phát tâm công đức cùng Thành phố mua vaccine COVID-19 tiêm chủng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cần tiềm chủng.

Trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố sẽ tiếp tục vận động, quyên góp tài chính bổ sung cho nguồn kinh phí mua vaccine của Thành phố để đảm bảo cho mọi người cần phải tiêm chủng sẽ được tiêm chủng, góp phần bảo vệ sức khỏe và sự bình yên của nhân dân Thành phố.

[Trao tặng Sở Y tế TP.HCM trang bị thiết bị y tế phòng, chống dịch]

Bày tỏ trân trọng và cảm ơn sự hỗ trợ tích cực, kịp thời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, bà Tô Thị Bích Châu khẳng định sẽ sử dụng đúng mục đích nguồn kinh phí đóng góp của các tăng ni, phật tử Thành phố cho việc mua vaccine phòng COVID-19.

Đồng thời, bà bày tỏ mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố tiếp tục vận động, hướng dẫn tăng ni, phật tử chung tay cùng chính quyền và nhân dân Thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh nói chung.

Tính đến nay, Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hàng hóa, thiết bị, tiền mặt trị giá hơn 258 tỷ đồng từ các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn Thành phố.

Ban đã kịp thời phân bổ số hàng hóa, thiết bị và tiền mặt trị giá hơn 171 tỷ đồng đến các lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện, trung tâm y tế, khu cách ly và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng dịch nơi biên giới, hỗ trợ người nghèo, người gặp khó khăn, ảnh hưởng do dịch.

Trong thời gian tới, Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tiếp tục chi hơn 21 tỷ đồng để mua trang thiết bị y tế phòng, chống dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục