TP.HCM: Học sinh gây án mạng tại trường học

Ngày 9/5, công an quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ Dương Văn Đỉnh, học sinh lớp 11 trường Trung học Phổ thông tư thục Ngô Thời Nhiệm, nhằm điều tra làm rõ hành vi giết người.

Ngày 9/5, công an quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ Dương Văn Đỉnh, học sinh lớp 11 trường Trung học Phổ thông tư thục Ngô Thời Nhiệm, nhằm điều tra làm rõ hành vi giết người.

Điều tra ban đầu cho thấy vào sáng 8/5, Dương Văn Đỉnh có mâu thuẫn với một học sinh lớp 12 cùng trường. Vụ việc đã được nhà trường giải quyết, nhưng em học sinh này vẫn kể lại vụ việc mâu thuẫn với Đỉnh cho một bạn học cùng lớp là Hoàng Thanh Quang.

Sau đó, Quang đã báo lại cho các bạn học khác sẽ tìm Đỉnh để "nói chuyện." Do biết việc bị nhóm của Quang tìm, Đỉnh đã thủ sẵn một con dao trong người để phòng thân.

Đến khoảng 17 giờ ngày 8/5, tại sân trường Ngô Thời Nhiệm, khi Đỉnh ra về thì gặp nhóm của Quang. Giữa hai bên có lời qua tiếng lại, cãi vã nhau. Sau đó bất ngờ thấy Đỉnh rút dao ra, Quang bỏ chạy về phía cổng bảo vệ thì Đỉnh đuổi kịp đâm một nhát vào tim làm Quang bị thương nặng và đã tử vong tại bệnh viện vào tối cùng ngày.

Được biết cách đây hơn một tháng, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng xảy ra án mạng tại một trường trung học cơ sở ở quận Tân Bình do mâu thuẫn, một học sinh lớp 8 đã dùng dao đâm chết tại chỗ một học sinh lớp 9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục