TP.HCM: Kiểm điểm lại để tiếp tục sứ mệnh phục vụ nhân dân

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết thành phố trải qua đợt dịch lần 4 hết sức cam go, khốc liệt, nhiều đau thương, mất mát, tác động tiêu cực lên đời sống xã hội, để lại di chứng nặng nề.
TP.HCM: Kiểm điểm lại để tiếp tục sứ mệnh phục vụ nhân dân ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Xuân Tình/TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết thành phố đã trải qua đợt dịch lần thứ 4 hết sức cam go, khốc liệt, nhiều đau thương, mất mát, tác động tiêu cực lên đời sống xã hội, để lại di chứng nặng nề.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết như vậy tại Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (Quân khu 7) tổ chức vào chiều 1/11.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng cho biết thêm đến nay, thành phố đã tròn 1 tháng cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, đang từng bước trở lại "bình thường mới." Đây cũng khoảng thời gian kiểm điểm lại, sơ kết rút kinh nghiệm để tiếp tục sứ mệnh phục vụ nhân dân, trong đó có việc thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ.

[TP.HCM tri ân các y, bác sỹ đã hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19] 

“Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng có đợt huy động lực lượng nhiều nhất, hơn 40 năm sau Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Điều này vô cùng trân trọng, không thể kể hết được, thể hiện phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ khi Quân đội ở tuyến đầu chống dịch, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để đưa từng bình oxy, túi an sinh, gói quà bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm của người lính.

Trong quá trình đó có nhiều đồng chí mắc COVID-19 nhưng ngay sau khi khỏi bệnh đã xung phong đăng ký quay trở lại hoặc có thời điểm ngặt nghèo phát sinh công việc ngoài dự kiến nhưng toàn bộ chiến sỹ vẫn một lòng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có việc tổ chức chu đáo việc xử lý hỏa táng, vận chuyển thi hài người tử vong do dịch COVID-19,” ông Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, diễn biến dịch COVID-19 còn phức tạp, thành phố đang từng bước thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ một cách chắc chắn, thận trọng, không chủ quan. Vì thế, chính quyền, người dân cần hết sức bình tĩnh, tăng cường hoạt động kiểm soát dịch bệnh, kiểm soát an toàn, nâng cao ý thức cao tuân thủ Thông điệp 5K của Bộ Y tế, hành động theo đúng kế hoạch, chiến lược đề ra, nếu không hậu quả sẽ không lường trước được.

Đánh giá về những bài học rút ra từ đợt phòng, chống dịch vừa qua, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho rằng sự gương mẫu của người chỉ huy, lãnh đạo sẽ tạo xung lực, động lực mạnh mẽ để các chiến sỹ hành động. Đó còn là bài học chấp hành mệnh lệnh vô điều kiện vì phòng, chống dịch COVID-19 cũng là một hình thức "chiến đấu."

“Phát huy những thành quả đã đạt được, trong thời gian tới, lãnh đạo Thành phố yêu cầu Bộ Tư lệnh Thành phố tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cũng như các địa phương khác rà soát từng trường hợp không may đã mất vì dịch COVID-19 để chu đáo, kịp thời đưa tro cốt về từng gia đình. Cùng với đó, Bộ Tư lệnh Thành phố tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền trong giai đoạn mới việc nâng cao ý thức của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân về bảo vệ sức khỏe của chính mình, của cộng đồng, không để người dân không quá lo sợ nhưng không quá chủ quan,” Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý thêm.

TP.HCM: Kiểm điểm lại để tiếp tục sứ mệnh phục vụ nhân dân ảnh 2Trong ảnh: Trao Giấy khen của Quân khu 7 cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Xuân Tình - TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 cho biết Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đánh giá cao thành tích của Bộ Tư lệnh Thành phố, lực lượng vũ trang tham gia chống dịch với nhiều thành công, nhiều gương điển hình, đổi mới, sáng tạo. Cao điểm chống dịch, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức lực lượng tham gia tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam lên tới 140.000 cán bộ chiến sỹ.

“Qua đợt phòng, chống dịch vừa rồi có thể rút ra hai cái được lớn nhất là lực lượng Quân đội đã tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ rõ nét với người dân trong thời bình; đồng thời lực lượng Quân đội cũng đã có những trải nghiệm, được học tập, học hỏi các bậc tiền bối, bậc cha chú, anh chị, lãnh đạo địa phương với nhiều bài học quý giá,” Thiếu tướng Đặng Văn Hùng chia sẻ.

Tri ân lực lượng Quân đội tham gia phòng, chống dịch COVID-19, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh qua đợt cao điểm chống dịch, lực lượng y tế hết sức xúc động và cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ, phối hợp của Bộ Tư lệnh thành phố; đặc biệt là hình ảnh các lực lượng vũ trang trang chăm sóc thi hài người tử vong vì COVID-19 khi dịch bùng phát dữ dội, thi hài chưa kịp đưa đi xử lý, mai táng

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trong đợt bùng phát lần thứ 4 dịch COVID-19, Bộ Tư lệnh thành phố đã phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan chức năng tham mưu thiết lập, phục vụ 101 bệnh viện điều trị COVID-19 với quy mô 61.093 giường; huy động 36.200 cán bộ, chiến sỹ, dân quân tham gia phục vụ tại các trung tâm cách ly, bệnh viện dã chiến, điểm phong tỏa, chốt kiểm soát dịch; tổ chức thiết lập 4 khu vực tiếp nhận thi hài người tử vong do COVID-19; phối hợp với Công an và các lực lượng thiết lập 263 chốt trên địa bàn Thành phố, 310 tổ tuần tra nhằm kiểm soát dịch và giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Bộ Tư lệnh thành phố tiến hành 114 chuyến, đưa 1.495 công dân hoàn thành cách ly về địa phương; tiếp nhận và cấp phát trên 1,93 triệu túi an sinh, trên 283.000 túi thuốc điều trị F0 tại nhà; đảm bảo quân trang dùng cho phòng, chống dịch COVID-19 ở các khu cách ly, bệnh viện dã chiến; tham gia vận chuyển, lắp đặt bình oxy cho các bệnh viện trên địa bàn thành phố phục vụ bệnh nhân COVID-19 với 2.414 tấn oxy các loại…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục