TP.HCM: Ra mắt Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”

Nhằm thực hiện Kế hoạch hành động gỡ thẻ vàng IUU mà Thủ tướng Chính phủ đã ban hành, Báo Pháp Luật TP.HCM triển khai chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” giai đoạn 2023-2025.
TP.HCM: Ra mắt Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” ảnh 1Đại diện Ban Tổ chức trao bộ quà gồm ắc quy, đèn, sạc, bộ túi thuốc chống nước... cho đại diện ngư dân khu vực phía Nam. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Chiều 7/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra mắt Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển.”

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh, cộng đồng doanh nghiệp và ngư dân trong cả nước đã tham dự.

Chương trình được tổ chức quy mô toàn quốc, với 28 tỉnh, thành có biển, kéo dài từ nay đến hết năm 2025.

Tại mỗi địa phương, Ban Tổ chức chọn 200 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn để trao quà, gồm một bộ ắc quy phục hồi, sạc, đèn, túi thuốc chống nước với các loại thuốc cơ bản, một cuốn cẩm nang Những điều cần biết về đánh bắt hải sản với rất nhiều kiến thức về pháp lý cần thiết dành cho ngư dân.

Cuốn cẩm nang góp phần nâng cao kiến thức, nhận thức pháp luật trên biển cho ngư dân Việt; đồng hành cùng các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch hành động tháo gỡ thẻ vàng IUU mà Thủ tướng Chính phủ đã ban hành.

[Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Quản lý chặt thiết bị giám sát hành trình] 

Chương trình kết hợp với chính quyền địa phương trao thêm một số phần quà (học bổng, xe đạp, sách, tập vở...) cho con em những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn. Dự kiến, tổng kinh phí của chương trình gần 30 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình chia sẻ: “Mỗi ngư dân là một cột mốc sống chủ quyền” trên biển.

Để mỗi cột mốc ấy ngày một vững chắc hơn, mỗi ngư dân ngày càng an tâm bám biển, khai thác đánh bắt hải sản một cách an toàn, đúng pháp luật, vừa phát triển sinh kế vừa gìn giữ chủ quyền, điều đó rất cần sự chung sức chung tay của toàn xã hội, nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi hải sản Việt Nam bị Ủy ban châu Âu gắn thẻ vàng 5 năm qua chưa gỡ được. Đời sống của ngư dân đang gặp không ít khó khăn. Câu chuyện ấy đặt ra nhiều trăn trở với tất cả chúng ta.

Xuất phát từ ý nghĩa đó, ông Nguyễn Thái Bình cho biết với trách nhiệm là một cơ quan truyền thông, góp một phần tâm sức để hỗ trợ sinh kế cho ngư dân. Với thế mạnh là một tờ báo mạnh về chính trị-pháp lý, thông qua Chương trình này, mong muốn được cùng với các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, chính quyền các địa phương hưởng ứng kế hoạch hành động tháo gỡ thẻ vàng mà Thủ tướng Chính phủ đã ban hành.

Với các hoạt động thiết thực, phong phú của mình, Chương trình hướng đến mục tiêu góp phần xây dựng nhận thức, hành động chung của ngư dân Việt, để mỗi ngư dân nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung ngày càng hiểu hơn về vai trò, trách nhiệm cấp bách của mình trước việc bảo vệ môi trường, nguồn sinh của biển cả; tuân thủ luật pháp quốc tế khi tham gia vào luật chơi chung của toàn cầu… Điều đó sẽ tạo nên sức mạnh nhiều chiều, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc ngày một vững bền hơn.

Đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng chương trình của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh rất gần gũi với những gì mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, những năm qua đang tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở về thực hiện mục tiêu Chương trình giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

TP.HCM: Ra mắt Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” ảnh 2Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao học bổng cho con em gia đình ngư dân khó khăn của huyện Cần Giờ. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Theo bà Trần Kim Yến, gỡ thẻ vàng IUU không chỉ là đáp ứng các yêu cầu của đối tác quốc tế, qua đó bảo vệ thị trường xuất khẩu cho ngành thủy sản Việt Nam. Gỡ thẻ vàng trước hết là thúc đẩy ý thức tuân thủ pháp luật của chính chúng ta, để bảo vệ tài nguyên biển quốc gia, cũng là hành động thiết thực để bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Vì vậy, hướng ra biển, thắp sáng đèn trên biển chính là những hành động thiết thực, thúc đẩy phát triển những ngành kinh tế thân thiện với xu hướng xanh, khai thác gắn với bảo tồn, nuôi trồng, hay đầu tư sâu vào chế biến để tăng giá trị hàng xuất khẩu thay vì xuất khẩu nguyên liệu thô…

Tại buổi Lễ, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cùng với việc tập trung các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đảm bảo vai trò quan trọng này, Thành phố dành nhiều nguồn lực, tâm huyết để thực hiện nhiều Chương trình an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe, nâng cao chất lượng sống cho người dân, xây dựng con người Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với thành phố mang tên Bác. Thành phố có rất nhiều hoạt động hướng về biển đảo, cùng chung tay bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Phát huy thế mạnh chính trị, pháp lý gắn liền với tinh thần vì biển đảo quê hương, ông Phan Nguyễn Như Khuê hy vọng rằng Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” sẽ lan tỏa những thông điệp tích cực nhất của mình, góp phần thiết thực hơn nữa trong việc nâng cao đời sống ngư dân, nâng cao nhận thức pháp luật của người dân nói chung và ngư dân nói riêng khi khai thác, đánh bắt trên biển, để mỗi ngư dân thực sự là một cột mốc bảo vệ chủ quyền biển đảo; thực sự là một đại sứ tuyên truyền, chung tay tháo gỡ thẻ vàng châu Âu, xây dựng ngành thủy-hải Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh.

Tại Lễ ra mắt, Ban Tổ chức đã trao 10 học bổng tặng con em gia đình ngư dân khó khăn và 3 bộ quà tặng cho ngư dân ở khu vực phía Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục