TP.HCM: Sập giàn giáo khi đang thi công, 3 công nhân thương vong

Khu vực giàn giáo thi công công trình bị đổ sập, nhiều mảng bêtông, sắt thép văng khắp nơi, khiến ba công nhân bị thương được chuyển đi bệnh viện cấp cứu, trong đó có một người tử vong.
TP.HCM: Sập giàn giáo khi đang thi công, 3 công nhân thương vong ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Liên quan đến sự việc sập giàn giáo tại công trình đang xây dựng ở 197 Điện Biên Phủ (Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) xảy ra vào ngày 24/12, ông Phạm Minh Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường 6 cho biết các lực lượng chức năng Quận 3 và Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm dừng thi công công trình, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường và rào chắn xung quanh khu vực xảy ra tai nạn lao động.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, người dân trong khu vực nghe thấy tiếng động lớn từ công trình nói trên nên chạy ra xem.

Tại hiện trường, khu vực giàn giáo thi công công trình bị đổ sập, nhiều mảng bêtông, sắt thép văng khắp nơi. Vụ tai nạn lao động khiến ba công nhân bị thương được chuyển đi bệnh viện cấp cứu, trong đó có một người tử vong là anh Nguyễn Hoàng Ngô (sinh năm 1984).

[Thành phố Hồ Chí Minh: Sập giàn giáo khiến 2 người thương vong]

Theo ông Trung, công trình cao tầng trên đang được sửa chữa, cải tạo (theo giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở số 919/GPSC-UBND do Ủy ban Nhân dân Quận 3 cấp ngày 6/11/2018) thành phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ Uyên Anh do Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ thẩm mỹ U&A làm chủ đầu tư.

Đơn vị thi công là Công ty cổ phần đầu tư Thành Gia có trụ sở tại đường Nguyễn Đình Chiểu (Thành phố Hồ Chí Minh). Công trình gồm sáu tầng; chiều cao công trình 19,8m.

Nguyên nhân ban đầu được các cơ quan chức năng xác định do giàn giáo chống đỡ phần ban công xây dựng mới yếu, không đảm bảo an toàn nên đã xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc trên.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm ngừng thi công công trình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục