TP.HCM tạm ngừng các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, câu lạc bộ

Cụ thể, các cơ sở được yêu cầu dừng hoạt động gồm các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, Beer club, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, câu lạc bộ bida, phòng tập thể hình (gym), cơ sở làm đẹp, uốn tóc...
TP.HCM tạm ngừng các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, câu lạc bộ ảnh 1Phố đi bộ Bùi Viện (Quận 1) không còn nhộn nhịp như trước đây do nhiều hàng quán beer club, quán bar tạm ngưng hoạt động để chống dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Từ 18 giờ ngày 24/3 đến hết ngày 31/3 tạm dừng hoạt động các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, câu lạc bộ, cơ sở làm đẹp...

Đây là nội dung chỉ đạo trong chiều 24/3 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với các quận huyện, sở ngành liên quan về việc tạm dừng một số hoạt động trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Cụ thể, các cơ sở được yêu cầu dừng hoạt động gồm các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, Beer club, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (công suất phục vụ trên 30 người trở lên), câu lạc bộ bida, phòng tập thể hình (gym), cơ sở làm đẹp, uốn tóc, hớt tóc trên địa bàn thành phố. 

[Nhiều cửa hàng ở Hà Nội đóng cửa để hạn chế tập trung đông người]

Trước đó, từ 18 giờ ngày 15/3 đến hết ngày 31/3, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu tạm ngừng hoạt động đối với các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu giải trí. 

Từ thực tế những ngày qua, với số ca bệnh tăng nhanh ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, nghiêm cấm tụ tập đông người, tuân thủ nghiêm các quy trình phòng chống dịch bệnh của thành phố, khai báo y tế, nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Đồng thời, Sở lưu ý những người cao tuổi, người có bệnh nền cần có sự theo dõi tình hình sức khỏe phù hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục