​TP.HCM: Thăm hỏi gia đình có 6 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn

Đoàn công tác đã trao 80 triệu đồng trích từ Quỹ Cứu trợ của Thành phố và 12 triệu đồng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố để hỗ trợ việc hậu sự cho những người đã mất và điều trị người bị thương.
​TP.HCM: Thăm hỏi gia đình có 6 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn ảnh 1Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (trái), thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 30/3, đoàn công tác do bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, cùng bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của Thành phố, dẫn đầu, đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình có 6 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 1 giờ 30 phút cùng ngày, tại Khu phố 3, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức.

Đoàn công tác đã thắp hương chia buồn với gia đình các nạn nhân, động viên thân nhân vơi bớt đau thương, sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác đã trao 80 triệu đồng trích từ Quỹ Cứu trợ của Thành phố và 12 triệu đồng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố để hỗ trợ việc hậu sự cho những người đã mất và kinh phí điều trị cho một người bị thương.

[Cháy nhà tại Thủ Đức làm 6 người trong một gia đình thiệt mạng]

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức cũng đã vận động được 70 triệu đồng để hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Chính quyền địa phương và cơ sở mai táng tại địa phương còn hỗ trợ chi phí tổ chức tang lễ cho các nạn nhân.

Như tin đã đưa, vào lúc 1 giờ 30 phút, ngày 30/3, ngọn lửa bùng phát tại ngôi nhà số 889 thuộc Tổ 33, Khu phố 3, đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức.

Vụ hỏa hoạn đã làm 6 người tử vong và 1 người bị thương nặng; 5 xe máy và toàn bộ vật dụng sinh hoạt gia đình bị thiêu rụi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục