TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Quân đội

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tri ân người có công với nước, các hoạt động văn hóa, thể thao biểu dương phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc.
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Quân đội ảnh 1Các sinh viên thăm quan triển lãm ảnh và hiện vật về truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Lan Anh/TTXVN)

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014), Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi nhằm ghi nhận công lao, đóng góp của các thế hệ Bộ đội Cụ Hồ, biểu dương phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc.

Cụ thể, về các hoạt động tri ân, ghi nhớ công lao các anh hùng, chiến sỹ đã hy sinh, để lại xương máu ở chiến trường để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức đoàn viếng các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn gồm Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố (Quận 9), Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi, Nghĩa trang Chính sách Thành phố, Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi).

Thành phố cũng tổ chức lễ tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và tổ chức 8 đoàn đi thăm các đơn vị Quân đội và cá nhân; họp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu; tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (giai đoạn từ năm 2009-2014) và triển khai phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (giai đoạn 2015 - 2020).

Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân các tỉnh Cao Bằng, Đồng Nai, Quảng Bình tổ chức Cầu Truyền hình “Vinh quang Bộ đội cụ Hồ” vào ngày 12/12 tại các điểm cầu Khu rừng Trần Hưng Đạo (Cao Bằng), Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Khu Quảng trường biển (Quảng Bình), Khu lưu niệm Trung ương Cục miền Nam (Đồng Nai) và Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh); tổ chức triển lãm ảnh về hình ảnh Người lính Bộ đội Cụ Hồ tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Công viên Chi Lăng và đường Đồng Khởi (từ ngã tư đường Lý Tự Trọng đến ngã tư đường Nguyễn Du).

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đón Đoàn cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu của Huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, Cảnh sát Biển và lực lượng kiểm ngư về thăm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 từ ngày 30/11 đến ngày 5/12.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tổ chức Giải chạy việt dã cho học sinh phổ thông và các lực lượng vũ trang tại tuyến đường Trường Sa-Hoàng Sa vào sáng 20/12; chiếu phim tư liệu của Quân đội nhân dân Việt Nam 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, phim về nữ Anh hùng du kích Củ Chi. Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội trại “Tuổi trẻ giữ nước”, hoạt động “Nghĩa tình biên giới” cụm miền Đông Nam bộ; tổ chức Hành trình “Tuổi trẻ Thành phố với biển, đảo Tổ quốc” từ ngày 28-30/11.

Theo ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các hoạt động kỷ niệm trên nhằm tiếp tục củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Các hoạt động cũng đồng thời gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” . /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục