TP.HCM: Vất vả trong điều tra dân số

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở 2009 đã triển khai được hai ngày. Mặc dù đã được phổ biến đến các người dân và tập huấn cho các điều tra viên, nhưng công tác triển khai vẫn gặp vướng mắc.

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở 2009 đã triển khai được hai ngày. Mặc dù đã được phổ biến đến các người dân và tập huấn cho các điều tra viên, nhưng công tác triển khai vẫn gặp vướng mắc.

Chưa hợp tác tốt
 
Sau hai ngày triển khai tổng điều tra dân số trên cả nước, các điều tra viên tại các địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành điều tra đồng thời trên 2 mẫu điều tra của Trung ương và của Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Khoảng 22h ngày 1/4, các điều tra viên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành điều tra những người lang thang, cơ nhỡ, không nhà. Trước đó, lúc 0h ngày 1/4, điều tra viên cả nước đã đồng loạt tiến hành kiểm tra nhà trọ, khách sạn để xác định khách vãng lai, lưu trú phục vụ cho công tác thống kê. Qua công tác điều tra đã nảy sinh một số khó khăn.
 
Ông Nguyễn Văn An, Trưởng ban Tổng điều tra dân số và nhà ở phường 7, quận 11 cho biết: "Nhận thức của người dân một số nơi về công tác điều tra còn thấp, nên có trường hợp không hỗ trợ hoặc từ chối tiếp xúc gây khó khăn cho điều tra viên. Việc xây dựng bảng thống kê và vẽ sơ đồ cách nhau 6 tháng nên khi bắt đầu tiến hành điều tra thì sự sai lệch số liệu về sinh và tử cũng gây ảnh hưởng. Theo quy định của Cục Thống kê Thành phố, các điều tra viên phải tốt nghiệp lớp 12 trở lên. Nhưng ở các phường, việc điều tra chủ yếu dựa vào các tổ trưởng là chính (nắm rõ địa bàn), mà trình độ các tổ trưởng lại khá hạn chế, có khi chưa tốt nghiệp cấp 2".
 
Ông Nguyễn Thành Trọng, Trưởng ban điều tra dân số và nhà ở phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 cho rằng: "Nếu cuộc điều tra diễn ra vào mùa hè thì thuận lợi hơn. Khi đó có thể huy động được lực lượng thanh niên, sinh viên, những người có trình độ, năng nổ và làm tốt công tác xã hội".
 
Cũng theo ông Trọng, để thống kê chính xác số người cư trú tại địa phương, các điều tra viên phải rất tế nhị. Song song với việc kê khai, điều tra viên phải phổ biến cho người dân rõ về mục tiêu của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở. Phải cho dân biết việc điều tra dân số khác với việc kiểm tra tạm trú, tạm vắng của công an, để người dân kê khai đúng số lượng người đang cư trú trong nhà, tránh trường hợp một số người mới đến, chưa có tạm trú nên không dám kê khai.
 
Điều tra viên lúng túng
 
Ở các khu vực ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh, việc tiến hành điều tra dân số một cách chính xác không phải là chuyện dễ do ở đó phần lớn là dân nhập cư, làm công nhân ở các công ty hoặc làm nghề tự do, nên phải nắm được lịch làm việc cụ thể mới làm được.
 
Đặc biệt khu vực phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 là địa bàn khá phức tạp, phần lớn là dân nhập cư, học sinh sinh viên ở trọ, dân số lại rất đông (10.000 hộ). Trong khi đó toàn địa bàn phường chỉ có 58 điều tra viên, do đó công tác điều tra rất vất vả. Các điều tra viên phải nắm vững địa bàn mới tốt được.
 
Ông Nguyễn Thành Trọng cho biết thêm, do ngày đầu chỉ thực hiện theo kiểu "thí điểm, mẫu", mỗi điều tra viên không được điều tra quá 6 hộ, nên dù có chút lúng túng thì mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên, có trục trặc nhỏ ở khu phố 2, đến trưa hôm qua 2/4, điều tra viên vẫn chưa nộp bản điều tra ngày 1/4 về phường. Các điều tra viên đều đã được tập huấn, nhưng có thể do đã lâu ngày nên... quên.
 
Trong ngày đầu, việc điều tra đã gặp một số trục trặc nhỏ với mẫu điều tra. Theo đó, trong bản điều tra, các chữ số không được thống nhất với nhau. Theo hướng dẫn, số 1 phải không có "móc" hay số 7 có "gạch ngang", số 4 "hở đầu"... để máy quét quét chính xác. Nhưng theo số thứ tự trong giấy in, các chữ số trên lại khác. Vì vậy một số người ghi không đúng quy định.
 
Theo quy trình báo cáo trong công tác thống kê, ban chỉ đạo phường sẽ tập hợp số liệu báo cáo ban chỉ đạo quận sau 3 ngày điều tra./.
 
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục