Trà Vinh: Giá cá lóc tăng, người nuôi lãi 3.000-4.000 đồng/kg

Với giá thu mua 35.000-37.000 đồng/kg cá lóc, sau khi trừ toàn bộ chi phí, người nuôi cá ở Trà Vinh thu lãi khoảng 3.000-4.000 đồng/kg.
Trà Vinh: Giá cá lóc tăng, người nuôi lãi 3.000-4.000 đồng/kg ảnh 1Con giống cá lóc. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Khoảng một tháng nay, giá cá lóc nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tăng trở lại do nhu cầu phục vụ Tết Ất Mùi.

Cá lóc loại 1 (khoảng 2-3 con/kg) từ 30.000-31.000 đồng/kg vào đầu năm 2015 nay được thương lái mua tại ao với giá từ 35.000-37.000 đồng/kg, tăng gần 10.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo tính toán của các hộ nuôi, với giá như hiện nay, sau khi trừ toàn bộ chi phí, người nuôi thu lãi khoảng 3.000- 4.000 đồng/kg cá thương phẩm.

Ông Lê Thanh Hồng, ngụ ấp Giồng Giữa, xã Định An (huyện Trà Cú) cho biết vụ nuôi năm ngoái do cung vượt cầu, cá lóc thương phẩm bị “dội chợ” giá xuống thấp có lúc chỉ còn 23.000 đồng/kg, người nuôi lỗ nặng…

Vụ 2014- 2015, nhiều người nuôi cá lóc ở địa phương “treo ao” nên sản lượng cá lóc nuôi sẽ sụt giảm mạnh, không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường- nhất là vào dịp Tết Nguyên đán. Từ đó, ông Hồng quyết định đầu tư thả nuôi 300.000 con cá lóc giống trên diện tích 0,5ha mặt nước.

Mới đây, ông đã thu hoạch được hơn 70 tấn cá lóc thương phẩm và được thương lái mua tại chỗ với giá 34.000 đồng/kg; trừ toàn bộ chi phí thu lãi gần 300 triệu đồng, sau hơn 5 tháng nuôi.

Tuy nhiên, các ngành chức năng tỉnh Trà Vinh khuyến cáo nông dân không nên mở rộng diện tích nuôi cá lóc bởi, loại thuỷ sản này hiện chỉ tiêu thụ nội địa, nếu mở rộng diện tích “ồ ạt” cung sẽ vượt cầu, giá cả xuống thấp dẫn đến thua lỗ như thời gian qua là điều khó tránh khỏi.

Hơn nữa, hệ thống thuỷ lợi ở vùng nuôi cá lóc hiện còn nhiều bất cập. Môi trường nước đang có dấu hiệu bị ô nhiễm nặng, khả năng bị nhiễm bệnh là rất lớn.

Mặt khác, con giống nhân tạo tại địa phương hiện chưa sản xuất được, người nuôi phải đến các tỉnh bạn mua con giống nên không quản lý được chất lượng; trong khi đó, trình độ người nuôi còn hạn chế, nuôi theo kiểu tự phát, nhỏ lẻ…

Vụ nuôi cá lóc 2014-2015, Trà Vinh chỉ còn khoảng 500 hộ thả nuôi khoảng 40 triệu con cá lóc giống trên diện tích khoảng 70ha, chiếm khoảng 30% diện tích so với vụ nuôi trước.

Trong đó, huyện Trà Cú có trên 220 hộ thả nuôi gần 14 triệu con cá lóc giống trên diện tích trên 33 ha. Đến nay, 206 hộ đã thu hoạch với diện tích gần 24 ha, sản lượng đạt gần 2.600 tấn cá lóc thương phẩm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục