Giới chức Sudan cho biết trong hai ngày 11 và 12/4, lực lượng RSF đã tấn công hai trại tị nạn Zamzam và Abu Shouk khiến hơn 114 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc, các cuộc tấn công nhắm vào trại tị nạn Zamzam - nơi đang tiếp nhận hàng trăm nghìn người tị nạn ở Sudan ngày càng gia tăng.
Chính quyền Palestine (PA) thông báo trong 2 tuần qua, ít nhất 5.000 hộ gia đình Palestine đã di dời khỏi các trại tị nạn Jenin và Tulkarm ở phía Bắc Bờ Tây.
Phát biểu trước lãnh đạo các thành viên nhóm BRICS, Tổng thống Abbass nhấn mạnh thảm họa này là cuộc chiến tranh Israel gây ra với tội ác diệt chủng và thanh trừng sắc tộc tại Dải Gaza.
Vào sáng 14/10, ba người thiệt mạng và 40 người bị thương trong một vụ không kích của Israel nhằm vào một số lều trại của người Palestine phải di dời ở bên trong bệnh viện Al-Aqsa.
Người đứng đầu Cơ quan Liên hợp quốc cứu trợ người tị nạn Palestine cho biết một số nơi trú ẩn và dịch vụ của UNRWA đã bị buộc phải đóng cửa lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Tổng ủy viên UNRWA, ông Philippe Lazzarini, cho biết chiến dịch của Israel ở phía Bắc khu Bờ Tây khiến cơ quan này phải đình chỉ các hoạt động cứu trợ người dân tại một số trại tị nạn.
Một nhân chứng kể lại, vào thời điểm 3 quả rocket nã trúng ngôi nhà của những nạn nhân này ở thị trấn Zawayda, có rất nhiều trẻ em và phụ nữ ở bên trong.
Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) mô tả những báo cáo về các cuộc tấn công nhằm vào dân thường đang tìm nơi trú ẩn ở Rafah là "kinh hoàng."
Theo tuyên bố của người đứng đầu các cơ quan lớn của Liên hợp quốc, đây là số lượng thương vong cao nhất Liên hợp quốc từng ghi nhận trong một cuộc xung đột.
Đã có 51 người Palestine thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em và hàng chục người bị thương, khi Israel không kích vào trại tị nạn Maghazi ở Dải Gaza tối 4/11.
Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) cảnh báo từ nay đến cuối năm, hàng nghìn trẻ sơ sinh có nguy cơ tử vong do các vấn đề chăm sóc sức khỏe tại Sudan.
Theo chi nhánh của tổ chức Trăng Lưỡi liềm Đỏ Palestine tại Liban, 17 người đã thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương, trong các cuộc giao tranh ở trại tị nạn lớn nhất của người Palestine ở Sidon.
Cuộc đụng độ xuyên đêm ở trại tị nạn Ain al-Helweh ở khiến hàng chục gia đình có trẻ nhỏ đã phải bỏ chạy khỏi trại tị nạn hoặc tìm kiếm nơi trú ẩn tạm thời ở một nhà thờ Hồi giáo gần đó.
Saudi Arabia, Kuwait, Đức và Anh đã cập nhật các cảnh báo du lịch của những nước này, trong khi xung đột giữa các nhóm vũ trang đối địch tại trại tị nạn của người Palestine ở miền Nam Liban bùng phát.
Phát biểu sau khi gặp Ngoại trưởng Israel Cohen tại Rome, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Italy Tajani đã kêu gọi nối lại tiến trình hòa bình trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Palestine.
Theo báo chí Israel, ngay sau khi tới Jenin, Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas đã có bài phát biểu, gọi thành phố này là "biểu tượng của đấu tranh và tinh thần kiên định."
Quyết định hỗ trợ tái thiết thành phố Jenin của Algeria nhằm đáp lại một chiến dịch quân sự quy mô lớn do lực lượng Israel phát động nhằm vào Jenin và trại tị nạn của họ ở Bờ Tây từ ngày 3-4/7.
Israel cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel đã đánh chặn thành công các vụ phóng đạn rocket nói trên bằng hệ thống tên lửa đánh chặn Vòm Sắt (Iron Dome) của nước này.