Xe tăng của Israel tiến sâu hơn vào phía Bắc thành phố Gaza

Vào sáng 14/10, ba người thiệt mạng và 40 người bị thương trong một vụ không kích của Israel nhằm vào một số lều trại của người Palestine phải di dời ở bên trong bệnh viện Al-Aqsa.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 14/10, người dân ở phía Bắc Dải Gaza cho biết lực lượng Israel mở rộng hoạt động quân sự ở phía Bắc của dải đất ven biển Địa Trung Hải này khi xe tăng tiến đến rìa phía Bắc của thành phố Gaza, tấn công một số khu vực của quận Sheikh Radwan thuộc thành phố Gaza, buộc nhiều người phải rời bỏ nơi ở của mình.

Vào đầu giờ sáng 14/10, ba người thiệt mạng và 40 người bị thương trong một vụ không kích của Israel nhằm vào một số lều trại của những người Palestine phải di dời bên trong bệnh viện Al-Aqsa ở thành phố Deir Al-Balah thuộc trung tâm Dải Gaza.

Trong khi đó, quân đội Israel nói rằng cuộc tấn công nhằm vào vị trí mà Israel cho là một trung tâm chỉ huy của phong trào Hồi giáo Hamas và trung tâm này được đặt bên trong bệnh viện nói trên.

Người dân cho biết lực lượng Israel đã chặn đường ra vào giữa thành phố Gaza với các thành phố khác gồm Beit Hanoun, Jabalia và Beit Lahiya nằm ở cực Bắc của Dải Gaza.

Vào cuối ngày 13/10, ít nhất 22 người Palestine thiệt mạng sau khi xe tăng của Israel nã pháo vào một trường học là nơi tránh trú tạm thời của các gia đình Palestine phải di tản tại trại tị nạn Nuseirat ở trung tâm Dải Gaza.

Trước đó vài giờ, 5 trẻ em tại trại tị nạn Shati ở thành phố Gaza đã thiệt mạng trong một cuộc không kích khác của Israel. Hiện Israel chưa lên tiếng về những thông tin trên.

Trên mạng xã hội X, quyền Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên hợp quốc, bà Joyce Msuya cho rằng những gì đang diễn ra ở phía Bắc Gaza là khủng khiếp và không thể diễn tả bằng lời.

Bà bày tỏ quan ngại trước các hoạt động quân sự gia tăng của Israel trong bối cảnh hàng viện trợ nhân đạo đang cạn kiệt, đẩy người dân ở Gaza vào thảm họa nhân đạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.