Các bên Palestine ở trại tị nạn tại Liban đạt thỏa thuận ngừng bắn mới

Theo chi nhánh của tổ chức Trăng Lưỡi liềm Đỏ Palestine tại Liban, 17 người đã thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương, trong các cuộc giao tranh ở trại tị nạn lớn nhất của người Palestine ở Sidon.
Các bên Palestine ở trại tị nạn tại Liban đạt thỏa thuận ngừng bắn mới ảnh 1Quang cảnh một cuộc đụng độ ở trại tị nạn lớn nhất của người Palestine ở miền Nam Liban. (Nguồn: AFP)

Các quan chức Palestine ngày 14/9 cho biết các thành viên của phong trào Fatah và các chiến binh Hồi giáo theo đường lối cứng rắn đã đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn mới, sau hơn một tuần đụng độ khiến nhiều người thiệt mạng tại trại tị nạn lớn nhất ở Liban.

Theo ông Fuad Othman, quan chức tại trại Ain al-Helweh ở ngoại ô thành phố cảng Sidon, hai bên đã đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn bắt đầu từ 18h00 ngày 14/9 (tức 15h00 giờ GMT)."

Một quan chức Palestine giấu tên thân cận với phong trào Fatah cũng đã xác nhận thỏa thuận này. Lệnh ngừng bắn mới được đưa ra sau khi Chủ tịch Quốc hội Liban, Nabih Berri, đã có những cuộc gặp riêng rẽ, ngày 14/9, với quan chức của Fatah, ông Azzam al-Ahmad và thành viên của Hamas, ông Mussa Abu Marzuk.

Ông Othman tiết lộ Hamas không tham gia vào cuộc đụng độ nhưng có liên hệ với những người theo đường lối Hồi giáo cứng rắn. Ông nói thêm các lệnh ngừng bắn trước đây đã bị đổ vỡ, sau khi hai bên không tôn trọng cam kết trao đổi chiến binh.

[Liban: Đụng độ tại trại tị nạn của người Palestine, 20 người bị thương]

Tình hình tại trại Ain al-Helweh đã ổn định trở lại sau khi lệnh ngừng bắn mới có hiệu lực.

Theo chi nhánh của tổ chức Trăng Lưỡi liềm Đỏ Palestine tại Liban, ít nhất 17 người đã thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương, trong các cuộc giao tranh ở trại tị nạn lớn nhất của người Palestine ở thành phố cảng Sidon.

Ain al-Helweh là nơi sinh sống của hơn 54.000 người tị nạn Palestine đã đăng ký. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hàng nghìn người Palestine đã gia nhập vào trại tị nạn này từ nước láng giềng Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”