Trang trọng lễ thượng cờ các nước ASEAN tại Cộng hòa Séc

Ủy ban ASEAN tại Prague đã long trọng tổ chức lễ thượng cờ 5 quốc gia thành viên của ASEAN gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan.
Trang trọng lễ thượng cờ các nước ASEAN tại Cộng hòa Séc ảnh 1Lễ thượng cờ Việt Nam và các nước ASEAN được tổ chức long trọng tại Bảo tàng Âm nhạc Séc. (Ảnh:Quang Vinh/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Prague, tối 27/8 tại Bảo tàng Âm nhạc Séc, Ủy ban ASEAN tại Prague (ACP) đã long trọng tổ chức lễ thượng cờ 5 quốc gia thành viên của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan, nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967-2014).

Tới dự lễ thượng cờ có đại sứ Việt Nam Trương Mạnh Sơn và phu nhân, đại sứ các nước Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan cùng đại diện đại sứ quán các nước có mối quan hệ chặt chẽ với ASEAN tại Prague.

Phát biểu tại lễ thượng cờ, Đại sứ Philippines tại Prague Vic Lecaros, đương kim Chủ tịch ACP, khẳng định: "Trên con đường phát triển dài lâu của mình, các nước ASEAN tự cam kết phát triển ba trụ cột: Cộng đồng Chính trị ASEAN, Cộng đồng Kinh tế ASEAN và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN. Chủ đề của năm nay là 'Đoàn kết tiến tới một Cộng đồng Hòa bình và Thịnh vượng.' ASEAN đã sẵn sàng là một tổ chức có đóng góp tích cực cho sự phát triển các chuẩn mực và thông lệ trong ứng xử các mối quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á, đó là không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, giải quyết hòa bình các tranh chấp, tuân thủ luật pháp quốc tế."

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Trương Mạnh Sơn nhấn mạnh: "Theo truyền thống từ năm 2012, Ủy ban ASEAN tại Prague tổ chức lễ thượng cờ chung cho các quốc gia Đông Nam Á có đại sứ quán ở Cộng hòa Séc. Tôi đánh giá đây là một hành động thể hiện sự đoàn kết, gắn bó giữa các nước ASEAN. ACP là một cơ chế phối hợp thường xuyên. Hàng năm Đại sứ các quốc gia Đông Nam Á bầu chủ tịch luân phiên và đề xuất những nội dung hoạt động trong sáu tháng. Những hoạt động này vừa mang nét riêng của các quốc gia vừa có sự phối hợp chung giữa các thành viên ASEAN. Hoạt động chính của ACP là phối hợp hành động giữa các thành viên trên diễn đàn song phương và đa phương để thể hiện quan điểm chung trong các vấn đề quốc tế cũng như trong quan hệ đối với Cộng hòa Séc."

Về việc Trung Quốc gây hấn tại Biển Đông trong thời gian gần đây, Đại sứ Trương Mạnh Sơn cho biết: "Trong hội nghị thường niên lần thứ bảy của ACP, tôi đã thông báo với các nước thành viên về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 tại vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các nước thành viên ACP rất ủng hộ quan điểm của Việt Nam là phản đối việc sử dụng vũ lực hay đe dọa dùng vũ lực trong mối quan hệ giữa các quốc gia, giải quyết mọi tranh chấp tại Biển Đông trên cơ sở hòa bình và luật pháp quốc tế."

 

ASEAN hiện tại có 10 thành viên, song chỉ có 5 quốc gia đặt đại sứ quán tại Prague, gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan.

Năm 2015, Đại sứ Việt Nam Trương Mạnh Sơn sẽ là Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Prague./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục