Nỗ lực quảng bá di sản tranh dân gian Đông Hồ bằng bộ môn xiếc
Loạt tranh "Đàn lợn âm dương," "Đám cưới chuột," "Hứng dừa" hay "Vinh quy bái tổ"… được tái hiện sinh động bằng bộ môn xiếc khỏe khắn cùng những màn kịch giàu tính biểu cảm.
Loạt tranh "Đàn lợn âm dương," "Đám cưới chuột," "Hứng dừa" hay "Vinh quy bái tổ"… được tái hiện sinh động bằng bộ môn xiếc khỏe khắn cùng những màn kịch giàu tính biểu cảm.
17 di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam được UNESCO ghi danh mang giá trị to lớn, giúp bảo tồn các tinh hoa truyền thống, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Vẻ đẹp trường tồn của tranh Đông Hồ không đơn thuần là sản phẩm cảm nhận bằng thị giác, mà khi nhìn vào tranh, người ta có thể cảm nhận được chiều sâu văn hóa tinh thần mà người nghệ nhân gửi gắm.
Đông Hồ là một dòng tranh dân gian độc đáo, mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống với những hình ảnh tươi vui, hồn nhiên và chứa đựng ước mơ về cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Chiều 9/12, Cục Di sản văn hóa cho biết, tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, UNESCO đã ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
Các thí sinh trong nước và quốc tế đã được thưởng thức nhiều loại hình âm nhạc truyền thống, tìm hiểu về văn hoá, kiến trúc, âm nhạc, ẩm thực Hà Nội trong không gian tàu hoả.
Đông Hồ là một dòng tranh độc đáo, mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống với những hình ảnh tươi vui, hồn nhiên và chứa đựng ước mơ về cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Đêm Văn hóa Việt Nam - Tinh hoa Di sản Kinh Bắc không chỉ giới thiệu đến bạn bè Pháp những nét đẹp văn hóa độc đáo của Kinh Bắc, mà còn quảng bá văn hóa Việt đến với thế giới.
Sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam tại Tyumen góp phần giới thiệu nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, là dịp để nhân dân hai nước tăng cường kết nối, giao lưu.
Trước đây, tranh Đông Hồ (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh), còn được gọi là tranh Tết, vì thường được sản xuất vào cuối năm để phục vụ nhu cầu trang trí, thờ cúng của các gia đình dịp Tết đến, Xuân về.
Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp tranh dân gian Đông Hồ để trưng bày tại các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài và làm quà tặng đối ngoại.
Sau khi chứng kiến và tìm hiểu thêm về kỹ thuật in tranh; ý nghĩa, giá trị nghệ thuật của tranh Đông Hồ, hai Thủ tướng trực tiếp trải nghiệm in tranh theo cách của các nghệ nhân Đông Hồ đã trình diễn.
Nghệ nhân Đặng Văn Hậu thể hiện các tác phẩm của mình bằng những chất liệu dân gian, tạo ra những con tò he biết 'kể chuyện' thay vì đơn thuần chỉ là món đồ chơi dân dã.
Chương trình âm nhạc truyền thống đặc sắc và trải nghiệm in tranh Đông Hồ độc đáo của đoàn Việt Nam tại Làng Pháp ngữ đã gây ấn tượng lớn, được đông đảo khách tham quan đặc biệt ưa thích.
Với sự đầu tư, vào cuộc của các cơ quan chức năng cùng với lòng nhiệt huyết, yêu nghề của một số nghệ nhân, làng tranh Đông Hồ đang được kỳ vọng tìm lại vị trí vốn có của mình và ngày càng phát triển.
Tại không gian trưng bày ở thị xã Thuận Thành, du khách được ngắm tranh dân gian; nghe giới thiệu về nghề làm tranh, nguyên liệu, quy trình sản xuất và sản phẩm đặc trưng của làng tranh Đông Hồ.
Những người làm tranh dân gian Đông Hồ (phường Song Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đang tích cực lưu giữ, sáng tạo chủ đề mới về rồng nhằm làm phong phú thêm dòng tranh này.
Các Đại sứ, khách quốc tế từ một số cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, sinh viên quốc tế cùng đông đảo du khách thập phương đã có dịp trải nghiệm không gian tết cổ truyền ở Đường Lâm.
ĐSQ Việt Nam tại Sri Lanka giới thiệu các sản phẩm truyền thống như lụa Hà Đông, sơn mài, nón lá, mang đến hội chợ các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như tranh Đông Hồ, các sản phẩm làm bằng tre, dừa…
Trưng bày Chợ Tranh Đông Hồ nhằm tái hiện không gian chợ tranh Đông Hồ xưa, với 20 gian hàng giới thiệu về nghề làm tranh, nguyên liệu, các sản phẩm tranh đặc sắc của làng tranh Đông Hồ.