Trao đổi kinh nghiệm quốc tế về số hóa tài liệu

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, để bảo quản tài liệu lưu trữ lâu dài, việc số hóa trở nên cấp thiết.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn nhấn mạnh trong thời đại hiện nay, để bảo quản lâu dài tài liệu lưu trữ và đáp ứng nhu cầu chia sẻ, cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, chính xác, việc số hóa các tài liệu trên trở nên cấp thiết.

Tại Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Số hóa tài liệu lưu trữ-Chia sẻ kinh nghiệm” và Hội nghị Ban chấp hành Chi nhánh khu vực Đông Nam Á thuộc Hội đồng Lưu trữ quốc tế (SARBICA) tại Hà Nội, ông Tuấn cho rằng việc đăng cai tổ chức sự kiện trên là đóng góp thiết thực của Lưu trữ Việt Nam, với tư cách là thành viên của SARBICA, vào hoạt động hợp tác chung của cơ quan lưu trữ quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Đây cũng là cơ hội để cán bộ lưu trữ Việt Nam được chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực số hóa tài liệu lưu trữ và tiếp cận những thông tin mới về các vấn đề khoa học nghiệp vụ lưu trữ.

Hội thảo là dịp để các cơ quan lưu trữ trong khu vực tiếp xúc, tìm hiểu về Lưu trữ Quốc gia Việt Nam, trên cơ sở đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy sự hợp tác, giúp đỡ giữa các cơ quan lưu trữ trong khu vực và các tổ chức quốc tế với Lưu trữ Việt Nam.


Tham dự Hội thảo có 182 đại biểu, trong đó có 46 đại biểu quốc tế đến từ Lưu trữ các nước thành viên SARBICA, các báo cáo viên đến từ Mỹ, Pháp... các cán bộ quản lý và cán bộ nghiệp vụ của các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương...

Sau Hội thảo khoa học, Hội nghị Ban chấp hành SARBICA 17 sẽ được tiến hành vào chiều 2/10 để kiểm điểm hoạt động của 10 nước thành viên SARBICA, bàn phương hướng hoạt động của SARBICA trong thời gian tới.

SARBICA được thành lập năm 1968 nhằm tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong việc quản lý, bảo quản và khai thác sử dụng tài liệu giữa các cơ quan lưu trữ trong khu vực.

SARBICA có 10 thành viên gồm Lưu trữ các nước: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Myanmar, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Lưu trữ Việt Nam là thành viên chính thức của SARBICA từ năm 1986./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục