Trao đổi thương mại Trung Quốc và các nước xuất khẩu dầu giảm

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 20/1 cho biết giá dầu giảm sâu đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến trao đổi thương mại giữa Trung Quốc với Saudi Arabia và Iran.
Trao đổi thương mại Trung Quốc và các nước xuất khẩu dầu giảm ảnh 1Toàn cảnh nhà máy lọc dầu tại Saudi Arabia. (Nguồn: Getty Images/TTXVN)

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 20/1 cho biết giá dầu giảm sâu đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến trao đổi thương mại giữa Trung Quốc với Saudi Arabia và Iran. Tuy nhiên, tiềm năng thương mại giữa hai bên vẫn còn lớn để khai thác.

Theo số liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc, trong vòng 11 tháng, từ tháng 1-11/2015, trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và Saudi Arabia đã giảm 25,2% so với cùng kỳ năm 2014, xuống còn 47,66 tỷ USD, trong khi kim ngạch thương mại với Iran cũng giảm 34,6% xuống 31,09 tỷ USD. Nguyên nhân giảm do giá dầu sụt giảm mạnh.

Saudi Arabia là nước cung cấp dầu chính cho Trung Quốc. Trong giai đoạn trên, Trung Quốc đã nhập 46,09 triệu tấn dầu thô của Riyadh, chiếm 15% tổng lượng nhập khẩu dầu.

Ngoài dầu mỏ, hai nước đang nghiên cứu hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, năng lượng mới và công nghệ vũ trụ.

Iran cũng là một nước cung cấp dầu quan trọng cho Trung Quốc, bảo đảm 8% nhu cầu nhập khẩu của nước này.

Ông Shen Danyang, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, đã nhấn mạnh đến những tiềm năng hợp tác to lớn về thương mại giữa hai nước dựa trên mối quan hệ hữu nghị cùng có lợi.

Tuy nhiên, trao đổi thương mại giữa Trung Quốc với Ai Cập lại tăng 10,4% lên 11,64 tỷ USD trong năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục